Báo nước ngoài: "Mỹ và Việt Nam có bước tiến vượt bậc"

Thế giớiThứ Tư, 11/07/2012 07:22:00 +07:00

(VTC News) – Hôm 10/7, nhiều tờ báo quốc tế cùng lúc đưa tin về chuyến thăm chính thức Việt Nam của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.

(VTC News) – Hôm 10/7, nhiều tờ báo quốc tế cùng lúc đưa tin về chuyến thăm chính thức Việt Nam của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. 

Tại cuộc gặp mặt, Ngoại trưởng Mỹ và các nhà lãnh đạo Việt Nam không chỉ thảo luận về quan hệ ngoại giao giữa hai nước mà còn đề cập tới một số vấn đề nóng hổi khác trong khu vực, bao gồm căng thẳng ở Biển Đông.
Theo tờ WSJ ASIA, nhân chuyến thăm Việt Nam lần thứ tư, bà Cliton bày tỏ sự quan tâm sâu sắc tới vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông cũng như vai trò mới của Lào trong khu vực.
 Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong cuộc gặp mặt hôm 10/7 với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ cũng khẳng định quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng thân thiết trong những năm trở lại đây. Đặc biệt là trong bối cảnh Trung Quốc đang có những động thái nhằm nâng tầm ảnh hưởng trong khu vực và trên Biển Đông.
Bà Clinton cho biết: ‘Việt Nam đang ngày càng khẳng định được vị thế quan trọng ở Đông Nam Á và Mỹ đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam trong tiến trình thúc đẩy hòa bình khu vực.
Ngoài ra, điều mà chúng tôi kỳ vọng ở ASEAN lúc này chính là khả năng kêu gọi Trung Quốc sớm nhất trí với các quy tắc ứng xử chung trên Biển Đông cũng như việc tuân thủ luật pháp quốc tế nhằm giải quyết các tranh chấp bằng phương pháp hòa bình.”
Tờ RTT News của Nga đưa tin hai nước đã có những bước tiến vượt bậc về mặt quan hệ kinh tế sau những cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ và lãnh đạo Việt Nam. 
 Ngoại trưởng Clinton và con gái trong một chuyến thăm Việt Nam
Tính từ năm 2010, kim ngạch thương mại Việt – Mỹ tăng 40% và đạt mức 22 tỉ USD. Trong khi đó, Mỹ đang được xem là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 7, đồng thời cũng là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay với tổng trị giá lên tới 17.4 tỉ USD.
Cũng theo bà Clinton, Việt Nam sẽ còn hưởng lợi đáng kể nếu hiệp định mậu dịch tự do Xuyên Thái Bình Dương (TPP) được ký kết vào cuối năm nay nay.
Tuy nhiên, hiệp định này sẽ đòi hỏi ‘những tiêu chuẩn cao hơn” và Việt Nam cũng cần phải “tạo thêm không gian tự do trao đổi ý kiến, tăng cường pháp trị, và tôn trọng các quyền cơ bản của người lao động, kể cả quyền tự do thành lập các tổ chức công đoàn.”
 Việt Nam - Mỹ cùng nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong nhiều lĩnh vực bao gồm cả kinh tế, văn hóa, giáo dục, chính trị...
Kết thúc chuyến thăm 2 ngày ở Việt Nam, bà Clinton sẽ tiếp tục lịch trình tới Lào, Campuchia, Ai Cập và Israel. Tại Campuchia, Ngoại trưởng Mỹ sẽ tham dự  Diễn đàn Khu vực ASEAN, Hội nghị Ngoại trưởng Cấp cao Đông Nam Á, Hội đồng nghị bộ trưởng Mỹ - ASEAN…

Hạ Giang
Bình luận
vtcnews.vn