Báo nước ngoài 'choáng' trước khả năng dùng Internet bậc thầy của cụ bà Việt 97 tuổi

Thế giớiChủ Nhật, 28/05/2017 16:42:00 +07:00

Tờ Channel News Asia gọi cụ bà Lê Thi của Việt Nam là "bậc thầy" Internet nhờ khả năng sử dụng Facebook, Skype ấn tượng ở tuổi 97.

Theo Channel News Asia, danh xưng này hoàn toàn xứng đáng với cụ bà đến từ Hà Đông, Việt Nam bởi không ít người ở độ tuổi như cụ có thể làm được điều này.

Giống như nhiều cụ già khác, dấu hiệu về tuổi tác đã hằn rõ ở cụ bà 97 tuổi này khi răng cụ đã rụng hết, việc đi lại cũng trở nên khó khăn hơn vì lưng đã còng.

Do vậy, phần lờn thời gian của cụ đều dành để nằm trên giường, nhai trầu. Nhưng điểm khác biệt của cụ so với các cụ ông, cụ bà cùng tuổi là thói quen lướt Internet để theo dõi tin tức trong và ngoài nước trên Google, Yahoo, cập nhật Facebook cá nhân để giữ liên lạc với gia đình và dạo qua các diễn đàn văn học. 

Video: Cụ bà được phong là "bậc thầy Internet" ở Việt Nam 

"Mặc dù đã gần 100 nhưng tâm hồn của tôi mới chỉ 20 mà thôi", cụ Thi tỏ ra vui vẻ tâm sự. 

Cuộc trò chuyện của cụ cũng trở nên sinh động hơn với câu chuyện về những năm tháng kháng chiến chống Pháp, những cuộc trò chuyện qua Skype với người cháu nội sống ở Matxcơva và nỗi niềm cho ra đời một cuốn sách mà cụ đã ấp ủ bấy lâu. 

Hinh anh

Cụ Thi thường được mọi người gọi với biệt danh "cụ còng tuổi teen". 

Cụ Lê Thi có một niềm đam mê bất tận với viết lách, vẽ tranh và trên cả là tìm tòi và nghiên cứu những cái mới, theo Channel News Asia. Như cụ đã chia sẻ với các phóng viên nước ngoài trong cuộc phỏng vấn tại căn nhà ở Xa La – Hà Đông: "Nếu còn 10 điều tôi chưa biết, tôi vẫn muốn cố gắng học nhiều nhất có thể. Anh biết đó, trước đây tôi đã từng là một đứa trẻ không biết chữ”. 

Cụ Lê Thi bắt đầu sử dụng máy tính từ năm 2007 sau khi nhận ra rằng rất khó để một người cao tuổi như mình cầm bút để hoàn thành một cuốn sách về cuộc đời. 

Hinh anh

 Cụ Thi còn có sở thích vẽ tranh. “Gia tài” sáng tác của cụ hiện đã lên tới 2000 bức tranh. 

Kể từ đó, cụ quyết định nhờ những người cháu hướng dẫn cách sử dụng máy tính. 3 năm sau. cụ đã có thể hoàn thành cuốn tự truyện 600 trang có tên “Ngược dòng”.

Sau thành công bước đầu đó, cụ tiếp tục theo đuổi đam mê của mình cùng chiếc máy tình. Tính tời thời điểm hiện tại, gia tàu sáng tác của cụ đã lên tới 50 cuốn sách và nhật ký. Tuy nhiên, cụ Thi cho biết mình vẫn sẽ chưa dừng lại và kể hoạch trước mắt là hoàn thành cuốn sách mang tên “Vòng xoáy cuộc đời” đang viết dở. 

Song Hy (Nguồn: Channel News Asia)
Bình luận
vtcnews.vn