Bão Noul giật cấp 17 hướng về biển Đông, Bắc Bộ mưa rào và dông

Thời sựThứ Bảy, 09/05/2015 07:59:00 +07:00

Bão Noul giật cấp 17 đang di chuyển hướng về biển Đông, trong khi đó tại Hà Nội xuất hiện những đám mây dông gây mưa rào.

(VTC News) - Bão Noul giật cấp 17 đang di chuyển hướng về biển Đông, trong khi đó tại Hà Nội xuất hiện những đám mây dông gây mưa rào.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, hồi 20 giờ ngày 8/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 127,8 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông (Philippin) khoảng 730km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức là từ 150 đến 166km một giờ), giật cấp 17.


Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 09/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 124,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông (Philippin) khoảng 220km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (tức là từ 167 đến 183km một giờ), giật trên cấp 17.
Đường đi và vị trí của bão 

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 19 giờ ngày 10/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 121,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đảo Lu Dông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ tối 10/5, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh lên cấp 6-8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km.

Trong khi đó, tại thủ đô Hà Nội tồn tại những đám mây dông phát triển mạnh, gây mưa rào và dông cho khu vực này.

Dự báo trong những giờ tiếp theo những khối mây dông này sẽ tiếp tục gây mưa dông cho khu vực này và các vùng lân cận. Trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh.

Ngày hôm nay (9/5), nắng nóng vẫn còn tiếp diễn, xảy ra ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ khoảng 35 – 36 độ, có nơi trên 36 độ; ở các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên phổ biến 35 – 37 độ, có nơi trên 38 độ.

Thuỵ Miên

Bình luận
vtcnews.vn