Báo Nhật: Quan hệ Trung - Triều trở nên lạnh nhạt

Thế giớiThứ Năm, 11/12/2014 01:59:00 +07:00

lễ tưởng niệm, Kim Jong-il, nhân quyền, Liên Hợp Quốc, Bình Nhưỡng, quan hệ Trung - Triều, thử hạt nhân

(VTC News)- Bình Nhưỡng vẫn chưa chính thức mời Bắc Kinh dự lễ tưởng niệm 3 năm ngày mất cố lãnh đạo Kim Jong-il, dấu hiệu cho thấy quan hệ Trung - Triều dường như lạnh nhạt.

Tạp chí học giả ngoại giao Nhật Bản hôm 9/12 đăng bài viết nhận định, có những dấu hiệu cho thấy quan hệ Trung – Triều không còn như trước bởi Bình Nhưỡng chưa mời đại diện của Bắc Kinh tới dự lễ kỷ niệm 3 năm ngày mất của cố lãnh đạo Kim Jong-il.
Cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il 
Trong khi đó, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc nói ‘Trung Quốc sẽ không cử đại diện tới dự lễ kỷ niệm ngày mất ông Kim Jong-il’, điều này được cho là khoảng cách giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đang bị kéo rộng ra.
Nguồn tin của Yonhap nói gần như chắc chắn đại diện Trung Quốc sẽ không tới dự lễ kỷ niệm sẽ diễn ra hôm 17/12 tới đây tại Bình Nhưỡng.
Báo cáo của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã đưa vấn đề Triều Tiên vi phạm nhân quyền vào chương trình nghị sự. Cuối tháng 11 vừa qua, Ủy ban nhân quyền Liên Hợp Quốc (HRC) bỏ phiếu kêu gọi, đưa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ra tòa án hình sự quốc tế. Khi đó, Triều Tiên đã rất tức giận và dọa thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn.
Báo cáo của Ủy ban điều tra Liên Hợp Quốc hồi tháng 2 chỉ rõ những tội ác và vấn đề vi phạm nhân quyền của Triều Tiên.
Video: Đám tang Kim Jong-il 
Trong khi Triều Tiên tiếp tục xa rời Trung Quốc, thì Bắc Kinh lại tự nguyện bỏ phiếu phủ quyết các phương án khởi tố Triều Tiên của tòa án hình sự quốc tế.
Tháng 12/2013, nhà lãnh đạo Kim Jong-un quyết định thanh trừng và xử tử chú dượng của mình là Chang Song-thaek, kể từ khi nhân vật quyền lực số 2 Triều Tiên bị tử hình, Bắc Kinh và Bình Nhưỡng rõ ràng đã nảy sinh mâu thuẫn ngoại giao. 
Chang Song-thaek là quan chức có kinh nghiệm nhất Triều Tiên trong vấn đề đối thoại với Bắc Kinh, cái chết của ông Chang cho thấy Triều Tiên đang xa rời Trung Quốc.
Một nguồn tin đầu năm nay cho hay, Triều Tiên đã đưa khẩu hiệu chống Trung Quốc vào một bộ phận tuyên truyền chính trị. Hơn nữa, vì quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh đang xấu đi, nên Bình Nhưỡng đã mở rộng quan hệ ngoại giao với các nước khác, bao gồm Nhật Bản, Nga, Indonesia, thậm chí cả Mỹ.
Những năm gần đây, truyền thông nhà nước Trung Quốc bắt đầu chỉ trích Triều Tiên. Cụ thể, tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc tuần qua đăng bài bình luận,  phê bình tình hình phúc lợi của người dân Triều Tiên, báo này nói rằng Bình Nhưỡng đã hy sinh lợi ích của người dân, chỉ phục vụ lợi ích của một tầng lớp nhỏ.
Truyền thông Trung Quốc cũng cảnh cáo giới quan sát bên ngoài đừng cố làm rõ khoảng cách lớn trong mối quan hệ Trung-Triều.
Nhật báo Trung Quốc bình luận, dù quan hệ Trung - Triều bị rạn nứt, nhưng Bắc Kinh sẽ vẫn nỗ lực duy trì quan hệ truyền thống với Bình Nhưỡng, nhưng sẽ tăng cường hợp tác với Hàn Quốc.
Quan hệ giữa hai nước này vẫn tốt đẹp, vì nếu Bắc Kinh muốn loại bỏ Bình Nhưỡng thì sẽ không bỏ phiếu phủ quyết việc khởi tố Triều Tiên ra tòa án hình sự quốc tế. 
Trước đây, Bắc Kinh thường bỏ phiếu tán thành nghị quyết của Liên Hợp Quốc, từng đồng ý trừng phạt kinh tế Bình Nhưỡng vì vụ nước này thử hạt nhân.

Đỗ Hường (theo Hoàn Cầu thời báo)
Bình luận
vtcnews.vn