Báo Nhật Bản lo ngại Công Phượng, Tiến Linh, khen tuyển Việt Nam tấn công hay

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 09/11/2021 15:01:45 +07:00
(VTC News) -

Truyền thông Nhật Bản đánh giá cao hai tiền đạo Tiến Linh và Công Phượng của tuyển Việt Nam trước cuộc so tài hôm 11/11 tới.

Trước cuộc so tài giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản trong khuôn khổ vòng loại thứ ba World Cup 2022, tờ Nikkan Sports phân tích lối chơi của thầy trò HLV Park Hang Seo. Báo Nhật Bản cũng đánh giá cao một số cầu thủ tấn công của tuyển Việt Nam, trong đó có hai tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Công Phượng.

"Tiền đạo Tiến Linh là trung tâm trong các đợt tấn công của tuyển Việt Nam. Ở vòng loại cuối, Tiến Linh đá chính cả 4 trận, ghi 2 bàn (nhiều nhất đội). Tính cả vòng loại hai, Tiến Linh đã có 7 bàn sau 11 trận.

Video: Tiến Linh ghi bàn vào lưới Trung Quốc 

Ở trận gặp Oman, Tiến Linh đã có bàn thắng khi thủ môn đối phương đẩy bóng sau cú sút của Hồ Tấn Tài. Cầu thủ này luôn chờ đợi những tình huống bóng bật ra từ các pha cản phá của thủ môn để ghi bàn.

Ngoài ra, Công Phượng cũng là cầu thủ nhanh nhẹn trước khung thành đối phương. Cậu ấy từng chơi cho Mito Hollyhock ở J-League 2. Tuyển Nhật Bản phải rất cảnh giác trước những tình huống xử lý ở tuyến hai của Việt Nam", Nikkan Sports đánh giá. 

Theo báo chí Nhật Bản, tuyển Việt Nam đứng cuối bảng với 0 điểm sau 4 trận, nhưng sở hữu những điểm mạnh riêng ở khâu tấn công, thay vì chỉ co cụm phòng ngự.

Báo Nhật Bản lo ngại Công Phượng, Tiến Linh, khen tuyển Việt Nam tấn công hay - 1

Công Phượng chơi xông xáo ở trận gặp Oman. 

"Tuyển Việt Nam luôn tập trung phòng thủ, nhưng nếu có cơ hội, họ sẽ sút xa rất quyết liệt. Việt Nam đã sút tới 36 lần trong 4 trận vừa qua, với 20 cú sút từ ngoài vòng cấm (tỷ lệ 56% các cú sút xa, cao nhất trong 6 đội bảng B).

Bàn thắng đầu tiên của ĐTQG này ở vòng loại thứ ba cũng là cú sút ngoài khu vực cấm địa, được ấn định trong trận đấu đầu tiên với Ả Rập Xê Út vào hôm 2/9. Ở trận gặp Nhật Bản tại Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam cũng thể hiện cách chơi này.

Australia, đội đứng thứ hai bảng đấu, cũng rất vất vả khi so tài với Việt Nam. Dù thắng 1-0, nhưng Australia chỉ sút 6 lần, bằng một nửa so với 11 cú sút của tuyển Việt Nam. Đội bóng này đã đe dọa Australia với 6 cú sút ngoài vòng cấm cùng những pha phản công nguy hiểm", Nikkan Sports nhận xét. 

Báo Nhật Bản cho rằng tuyển Việt Nam kém Nhật Bản nhiều bậc trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng thầy trò HLV Hajime Moriyasu phải thi đấu rất cảnh giác nếu muốn thắng trận này. 

"Thứ hạng trên FIFA của Việt Nam là 98, thấp nhất bảng B, kém vị trí 28 của Nhật Bản. Chúng ta sẽ cầm bóng nhiều hơn ở trận này. Với vị trí thứ 4 ở vòng loại hiện tại, tuyển Việt Nam cần thắng cách biệt để cải thiện hiệu số. Muốn vậy, Nhật Bản phải tập trung vào tấn công và không cho đối thủ có cơ hội dứt điểm", Nikkan Sport kết luận. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn