Báo Nhật Bản: Đội tuyển Việt Nam có sức chiến đấu mạnh hơn Trung Quốc

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 30/03/2022 08:08:51 +07:00
(VTC News) -

Truyền thông Nhật Bản dành lời khen cho màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam gây bất ngờ lớn khi dẫn trước Nhật Bản sau nửa đầu trận đấu, dù phải chơi trên sân khách. Các học trò của HLV Park Hang Seo cũng xứng đáng nhận được những lời khen khi bảo vệ thành công tỉ số hòa 1-1 trong hiệp 2 trước sức tấn công dồn dập của đối thủ.

"Dù bị dồn ép ở cuối trận, các cầu thủ Việt Nam chưa lúc nào bị "nuốt chửng" bởi những đợt tấn công như vũ bão của Nhật Bản. Sức chiến đấu của đội tuyển Việt Nam mạnh hơn Trung Quốc rất nhiều. Việc giành điểm trước Nhật Bản có thể mở ra bước tiến lớn cho họ trong tương lai", tờ Sponichi - một trong 3 tờ báo thể thao lớn nhất Nhật Bản - dành lời khen cho đội tuyển Việt Nam.

Báo Nhật Bản: Đội tuyển Việt Nam có sức chiến đấu mạnh hơn Trung Quốc - 1

ĐT Việt Nam xuất sắc cầm hòa Nhật Bản.

Trận hòa đội tuyển Việt Nam không làm ảnh hưởng đến suất dự World Cup 2022 của Nhật Bản. Tuy nhiên, việc không thể đánh bại đội bóng cuối bảng là điều khó chấp nhận đối với HLV Hajime Moriyasu và các học trò. Đội tuyển của đất nước mặt trời mọc nhận không ít lời chê bai về những gì họ thể hiện trong hiệp 1.

Cựu danh thủ Nhật Bản Koji Nakata nhận xét: "Kết quả này không tốt. Đội tuyển Việt Nam thi đấu mạnh mẽ trong giai đoạn đầu trận và Nhật Bản chấp nhận điều đó, không ép ngược lại đối thủ. Bàn thua đến từ tình huống cố định. Đội tuyển Việt Nam có 3 người, Nhật Bản chỉ có 2 và dư ra một cầu thủ bị bỏ trống. Đó là điều phải sửa chữa".

Chuyên gia Tatsuhito Kaneko của Sponichi cho rằng thái độ thi đấu của đội tuyển Nhật Bản sau khi nhận bàn thua là không tốt. Phải đến hiệp 2 và nhờ có bàn gỡ hòa của Maya Yoshida, đội chủ nhà mới thể hiện đúng sức mạnh.

Video: ĐT Việt Nam 1-1 Nhật Bản

"Ngay cả khi mắc một sai lầm để cho đội bóng cuối bảng ghi bàn mở tỉ số trên sân nhà, các cầu thủ Nhật Bản vẫn giữ vị trí và không thể hiện thái độ xông lên phía trước, điều mà những người như Ao Tanaka và Hidemasa Morita đã làm trước Australia. Họ như thể quên đi rằng mình đang bị dẫn bàn và vẫn tiếp tục thi đấu mà không tạo ra sự uy hiếp nào", bình luận viên của Sponichi nêu quan điểm.

Cựu tuyển thủ Nhật Bản Atsuto Uchida, người từng chơi bóng nhiều năm ở Bundesliga và vừa giải nghệ cách đây 2 năm, nhắc nhở các đồng đội cũ: "Nếu đây mà là một trận đấu ở World Cup thì hỏng rồi. Giành điểm là điều không dễ dàng và đội tuyển Nhật Bản phải nhớ trong đầu rằng không được chơi như thế này ở giải đấu sắp tới".

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp