Báo Nga: Hải quân Nga đuổi tàu ngầm Mỹ khỏi lãnh hải

Thế giớiChủ Nhật, 10/08/2014 07:21:00 +07:00

(VTC News) - Truyền thông Nga loan báo hải quân nước này đã phát hiện và đuổi một chiếc tàu ngầm Mỹ ra khỏi lãnh hải.

(VTC News) - Truyền thông Nga loan báo hải quân nước này đã phát hiện và đuổi một chiếc tàu ngầm Mỹ ra khỏi lãnh hải.

Các tờ báo lớn ở Nga dẫn nguồn Ban Tham mưu Hải quân Nga cho biết, một chiếc tàu ngầm nước ngoài đã bị trục xuất khỏi lãnh hải Nga hôm 7/8 vừa qua.
Tàu ngầm lớp Virginia của hải quân Mỹ 

Hải quân Nga nói vụ việc xảy ra  trong vùng biển Barents. Theo đó, Nga đã phái nhóm tấn công chống tàu ngầm cũng như máy bay chống hạm IL-38 thuộc Hạm đội biển Bắc để truy tìm chiếc tàu ngầm xâm nhập trái phép lãnh hải nước này.
Nhóm tấn công đã liên lạc trong 27 phút với chiếc tàu ngầm bị phát hiện. Phát ngôn viên Hải quân Nga nói nhiều khả năng đây là tàu ngầm lớp 'Virginia' của hải quân Mỹ.
"Những hành động xâm nhập tương tự của hải quân NATO hay hải quân Mỹ ở vùng biển Barents nhiều lần gây ra sự cố nguy hiểm", thông cáo của Hải quân Nga viết.
Một trong những giả thiết chính về thảm họa của tàu ngầm hạt nhân 'Kursk' của Nga bị đắm năm 2000 là bởi đụng độ với tàu ngầm hạt nhân 'Toledo' của Hải quân Mỹ.
Trước đó, năm 1992, ở lối ra Vịnh Kola đã xảy ra va chạm giữa tàu ngầm Baton Rouge của Hải quân Mỹ với tàu ngầm K-276 của Hạm đội Biển Bắc. 
Năm 1986, tàu ngầm Splendid của Hải quân Anh đã đối đầu với tàu ngầm chiến lược trang bị tên lửa Typhoon của Hạm đội Biển Bắc. 

Văn Việt
Bình luận
vtcnews.vn