Báo Nga gọi Mỹ là 'Chúa tể chiến tranh' đích thực

Thế giớiThứ Hai, 28/12/2015 11:21:00 +07:00

Sputnik cho biết Mỹ vẫn vững vàng ở vị trí số 1 trong ngành xuất khẩu vũ khí toàn cầu và ngành công nghiệp quốc phòng Nga xếp vị trí thứ 2.

(VTC News) - Sputnik cho biết Mỹ vẫn vững vàng ở vị trí số 1 trong ngành xuất khẩu vũ khí toàn cầu và ngành công nghiệp quốc phòng Nga xếp vị trí thứ 2.

Theo Sputnik, Mỹ là 'Chúa tể chiến tranh' đích thực khi nước này vẫn là nhà cung cấp vũ khí hàng đầu thế giới sau khi bán được 36,2 tỷ USD vũ khí trong năm 2015, chiếm 50% thị phần của cả thế giới.

Sự tăng trưởng kinh ngạc so với con số 26,7 tỷ USD năm 2013 là do các hợp đồng mua bán vũ khí với Hàn Quốc, Saudi Arab và Qatar.
Xe tăng Mỹ vận chuyển bằng máy bay
Xe tăng Mỹ vận chuyển bằng máy bay 
Đứng ở vị trí số 2 là ngành quốc phòng Nga với doanh thu năm vừa rồi là 10,2 tỷ USD. Tiếp theo là Thụy Điển, xuất khẩu 5,5 tỷ USD vũ khí, Pháp và Trung Quốc cùng bán được 4,4 tỷ USD.

Về phía khách hàng, đứng đầu là Hàn Quốc, chi 7,8 tỷ USD để nhập khẩu vũ khí, đa phần trong số đó là từ nhà cung cấp Mỹ.

Trong khi đó, Iraq đứng thứ 2 về chỉ số nhập khẩu khi chi đến 7,3 tỷ USD để mua vũ khí trong năm vừa qua.

Tùng Đinh (theo Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn