Bão Nesat chưa tan, Nalgae chuẩn bị tràn tới

Thời sựThứ Sáu, 30/09/2011 02:20:00 +07:00

(VTC News) - Bão Nesat đang gây mưa vừa đến mưa to tại các tỉnh Bắc Bộ thì ở ngoài biển Đông, cơn bão Nalgae đã hoạt động mạnh và tăng lên cấp 11 vào trưa mai.

(VTC News) - Bão Nesat (cơn bão số 5) đang khiến các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, riêng khu Đông Bắc và vùng núi phía Bắc có mưa to, có nơi mưa rất to. Trong khi đó, một cơn bão mạnh có tên quốc tế Nalgae (cơn bão số 6) đang hoạt động và dự kiến sẽ tăng lên cấp 10, cấp 11 vào trưa và chiều mai (1/10) tại biển Đông.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay trên khu vực phía Đông đảo Luzon (Philippines) một cơn bão mạnh đang hoạt động và có tên quốc tế là NALGAE. 

Hồi 16 giờ ngày 30/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 126,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần bão mạnh cấp 13, cấp 14 (tức là từ 134 đến 166km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25 - 30km. Đến 16 giờ ngày 01/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 120,3 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Tây đảo Lu - Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25 km. Như vậy khoảng chiều tối và đêm 1/10, bão sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông. Đến 16 giờ ngày 02/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 116,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149 km một giờ), giật cấp14, cấp 15.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km.

Do ảnh hưởng của bão, từ trưa và chiều mai (01/10) vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội.

Về diễn biến cơn bão số 5, theo Trung tâm dự báo KTTV TƯ, Hồi 17 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 04 giờ ngày 01/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 104,7 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh phía Tây Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).

Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, vùng áp thấp này tiếp tục đi sâu vào đất liền suy yếu và tan dần.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ở vịnh Bắc Bộ tối nay (30/9) còn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thái Bình có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8; các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có gió giật cấp 6, cấp 7. Các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng.

Vào hồi 10 giờ hôm nay (30/9), vị trí tâm bão ở trên bờ biển các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Vị trí bão số 5 lúc 11 giwof 30 trưa nay 30/9 (Ảnh: Trung tâm dự báo KTTV TƯ) 
Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, vùng áp thấp này tiếp tục đi sâu vào đất liền suy yếu và tan dần.

Do ảnh hưởng của bão ở vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay (30/9) còn có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh.

Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thái Bình có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11; các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định cần đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao từ 2 - 4 mét.

Các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, riêng khu Đông Bắc và vùng núi phía Bắc có mưa to, có nơi mưa rất to. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng.

Bão làm Quảng Ninh đắm 8 tàu, 212 nhà bị tốc mái

Thông tin từ tỉnh Quảng Ninh, hiện nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Hạ Long bị ngập nước, cây cối đổ xuống đường gây thiệt hại về tải sản. Tại tổ 42, khu 4b, phường Cao Xanh, TP Hạ Long đã xảy ra sạt lở đất, gây ảnh hưởng đến cuộc sống một số hộ dân. Cũng trong sáng nay, các trường học trên địa bàn TP Hạ Long đều cho học sinh nghỉ học.

Đến 9 giờ sáng nay, Sở Giao thông Vận tải đã bắt đầu thực hiện việc cấm người đi bộ, phương tiện thô sơ và xe mô tô qua cầu Bãi Cháy.

Thời điểm 11 giờ, các cơ quan chức năng đã tiến hành cưỡng chế và đưa tàu ra đón 120 hộ dân tại làng chài Vung Viêng (phường Hùng Thắng) vào bờ.

Đến 12 giờ hôm nay (30/9), tỉnh Quảng Ninh có 8 tàu bị đắm (Ảnh: baoquangninh.com.vn)

Tính đến thời điểm 10 giờ ngày 30/9, trên địa bàn huyện Cô Tô có 4 tàu bị đứt neo trôi dạt, lực lượng PCLB đã kịp thời cứu toàn bộ số người trên thuyền vào bờ an toàn. Tại khu neo đậu tránh trú bão Vụng Gạo, có 2 tàu bị trôi dạt, 10 bè mảng bị vỡ.

Tính đến 10 giờ 30 phút, trên địa bàn huyện Vân Đồn vẫn còn 46 nhà bè nuôi trồng thuỷ sản, tàu thuyền có người ở lại. Theo thống kê, số người chưa vào bờ tránh bão còn 84 người. Hiện các cơ quan PCLB huyện Vân Đồn đang khẩn trương cưỡng chế người dân ở trên các bè nuôi trông thuỷ hải sản trên vùng nước do huyện quản lý.

Tại TX Cẩm Phả, điểm tránh trú bão khu vực nhà máy xi măng Cẩm Phả đã có một số tàu thuyền vào tránh trú bão bị kẹt. Hiện các cơ quan chức nang TX Cẩm Phả đang khẩn trương tiến hành các biện pháp cứu hộ cứu nạn người trên các phương tiện này.

Theo Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh, đến 10 giờ hôm nay, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tuyến biển, Hải đội 2 BP, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả huy động hơn 30 lượt phương tiện với hàng trăm lượt CBCS xuống địa bàn thông báo, kêu gọi hàng nghìn phương tiện và vận động di rời 93 tàu, bè, mảng với 217 người vào nơi neo đậu, lên bờ tránh bão. Hiện nay, BĐBP tỉnh tiếp tục duy trì chặt chẽ các kíp trực, triển khai 120 CBCS với 5 ô tô, 10 tàu, 10 canô sẵn sàng cứu hộ khi có tình huống xấu.

Theo Ban PCTN và TKCN tỉnh, đến 12 giờ hôm nay (30/9), toàn tỉnh chưa có thiệt hại về người, có 8 tàu bị đắm, 212 nhà tốc mái, 144 ha ngô, 63 ha mía, 46 ha lúa bị ngập, 1 tàu có 2 người đang trôi dạt ở biển, lực lượng cứu hộ đang tìm cách đưa vào bờ.

Còn tại Hải Phòng, để tránh ảnh hưởng xấu từ bão, Sở GDĐT chỉ đạo các phòng GDĐT, trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên trong TP thông báo cho học sinh 767 trường học từ bậc mầm non đến bậc trung học phổ thông nghỉ học ngày 30/9. Ngày thứ bảy 1/10, tùy tình hình mưa bão, TP và Sở GDĐT sẽ quyết định có tiếp tục cho học sinh nghỉ học hay không.

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn