Báo Mỹ vạch trần âm mưu trao nhầm vương miện ở Hoa hậu Hoàn vũ 2015

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 24/12/2015 11:01:00 +07:00

Tờ Washington Post đăng tải một bài viết với nhiều dẫn chứng nhằm khẳng định sự cố tại chung kết Miss Universe 2015 không phải ngẫu nhiên.

Tờ Washington Post đăng tải một bài viết với nhiều dẫn chứng nhằm khẳng định sự cố tại chung kết Miss Universe 2015 không phải ngẫu nhiên.

Ngay sau khi Steve Harvey công bố hoa hậu Colombia đăng quang (thực tế cô ấy chỉ đoạt á hậu 1), MissUniverse2015 ngay lập tức trở thành chủ đề nóng nhất mạng xã hội Twitter. Video đêm chung kết được lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng dấy một chủ đề khác không kém phần thu hút. Đó là những tin đồn về thuyết âm mưu.

Raoul Martinez, biên tập viên truyền hình đến từ San Diego, bình luận: "Tuy không phải chuyên gia về thuyết âm mưu, nhưng tôi thấy rất khả nghi. Có vẻ như họ cố tình tạo ra màn kịch phô trương đó để mọi người trên khắp thế giới đều nói về Hoa hậu Hoàn vũ. Bình thường sẽ chẳng ai quan tâm đến cuộc thi này".
Steve Harvey trên sân khấu chung kết Miss Universe 2015. Ảnh: AP
Sau phút công bố nhầm, ống kính máy quay chiếu cận cảnh Harvey cầm tờ giấy kết quả trên tay như để chứng minh nam MC đọc nhầm tên thật. Cư dân mạng lại bắt đầu hoài nghi làm sao ông có thể lẫn lộn hai cái tên như vậy.

Dưới đây là 5 nguyên nhân khiến khán giả nghĩ tổ chức Miss Universe đã lập một kế hoạch hoàn hảo.

Máy nhắc chữ đã đọc tên Hoa hậu Colombia?

"Vua hài nước Mỹ" Harvey nhận toàn bộ trách nhiệm về phần mình, đồng thời xin lỗi khán giả cũng như những người liên quan.

Tuy nhiên, theo Snapchat của Hoa hậu Hoàn vũ, khi Harvey rời sân khấu, ông nói máy nhắc chữ hiện "Hoa hậu Colombia". Tất nhiên Snapchat đó hiện không còn tồn tại.

Trong Snapchat sau đó, khi trả lời báo chí, Harvey lại nói đáng lẽ ông nên đọc "á hậu" thay vì "hoa hậu".

Chiêu trò để tạo sức hút cho cuộc thi Miss Universe

Dù được biết đến là một trong hai cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh, thực tế Hoa hậu Hoàn vũ không đạt tỷ lệ rating cao. Năm 2014, chương trình chung kết (vẫn phát sóng trên kênh NBC) đạt 7,6 triệu người xem - con số cao nhất trong 10 năm.

Ngoài ra, chung kết năm nay diễn ra vào tối chủ nhật (5 ngày trước Lễ Giáng sinh) - thời điểm không thích hợp để phát sóng bất cứ chương trình nào, ngoại trừ bóng đá.

2015 cũng là năm đầu tiên tổ chức Miss Universe đổi chủ và phát sóng lần đầu tiên trên kênh truyền hình Fox. Vì thế, họ phải gây nên một tiếng nổ lớn. Và họ đã làm điều đó.
Sự nhầm lẫn của MC gây nên tình huống "dở khóc dở cười". Ảnh: Getty
Steve Harvey cũng cần làm nóng tên tuổi

Sau sự cố này, chắc hẳn không ít người tò mò muốn biết Steve Harvey sẽ nói gì trong talk show của ông. Và tất nhiên vụ lùm xùm này cũng nhắc người ta nhớ ngôi sao 58 tuổi đảm nhận vai trò host của chương trình Family Feud.

Khán giả Emily bình luận trên Twitter: "Tôi dám cá cược công ty của Steve Harvey rất vui với những gì đã xảy ra".

Một người khác tên Charizard Black khẳng định: "Chắc chắn Harvey được trả một khoản tiền không nhỏ để gây nên sự nhầm lẫn này. Không ai quan tâm đến Hoa hậu Hoàn vũ".

Vẫn liên quan đến Donald Trump

Ông trùm hoa hậu Donald Trump tuyên bố bán Miss Universe Organization cho công ty WME/IMG từ hồi tháng 9. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng scandal lần này vẫn dính dáng ít nhiều đến ông Trump.

Khán giả Dan J Kroll nhận xét trên Twitter: "Tôi nghĩ đây là thuyết âm mưu. Sự cố này mở đường cho Donald Trump mua lại Miss Universe nếu chiến dịch tranh cử tổng thống của ông thất bại". Bạn Aliah chia sẻ: "Tôi tin đó chỉ là chiêu trò. Sau khi ông Trump rời đi, họ cần gây chú ý nhiều hơn với công chúng".
Hoa hậu Colombia rơi nước mắt sau sự cố đăng quang 2 phút. Ảnh: Getty
Ghi dấu ấn trong lịch sử Hoa hậu Hoàn vũ

Hãy nhớ rằng khi Marisa Tomei thắng giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Oscar năm 1993 với bộ phim My Cousin Vinny, người dẫn chương trình đã đọc nhầm tên cô.

Cho đến bây giờ, sau hơn hai thập kỷ, sự kiện này vẫn được công chúng nhớ đến.

Hoa hậu Hoàn vũ chỉ đơn giản tái hiện lại khoảnh khắc này mà thôi.


Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn