Báo Mỹ nói Iran ‘khát máu’ và sẵn sàng ‘trả thù 10 năm chưa muộn’

Thời sự quốc tếThứ Năm, 09/01/2020 21:01:52 +07:00
(VTC News) -

Các nguồn tin của Business Insider tin rằng, Iran sẽ còn tiếp tục trả thù, nhưng ít nguy hại hơn.

Sự trả thù của Iran cho vụ sát hại chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Qasem Soleimani ở Baghdad có thể sẽ còn tàn bạo và dai dẳng hơn. Nhận định này được tờ Business Insider dẫn lời các chuyên gia tình báo và các nguồn tin ngoại giao.

Báo Mỹ nói Iran ‘khát máu’ và sẵn sàng ‘trả thù 10 năm chưa muộn’ - 1

Báo Mỹ nói Iran "khát máu". (Ảnh: Reuters)

Các nguồn tin của Business Insider cho rằng, các đòn tấn công của Iran đối với Mỹ sau vụ tấn công tên lửa nhằm vào các căn cứ của Mỹ ở Iraq – được gọi là “giai đoạn trả thù công khai đầu tiên” – vẫn chưa kết thúc. Họ lo ngại những hành động ít rõ ràng hơn và ít nguy hại hơn sẽ còn xảy ra, đồng thời lưu ý rằng, trong quá khứ, Tehran từng chờ đợi nhiều năm để có thể thực hiện hành động trả đũa. Đó là cuộc tấn công nhằm vào khách du lịch Israel vào năm 2012 sau vụ ám sát chỉ huy Hezbollah Imad Mughniyah từ năm 2008.

Cuộc tấn công tên lửa ngày 8/1 được các chuyên gia của Business Insider gọi là “màn kịch chính trị” và “không thể thay thế được cơn khát trả thù máu”. “Cuộc tấn công tiếp theo sẽ tàn khốc hơn, gây thương vong và rất có thể sẽ dễ bị chính quyền Iran phủ nhận” - nguồn tin từ UAE kết luận.

Bộ Tổng tham mưu Iran đã đưa ra lời cảnh báo Mỹ về một cuộc trả thù tàn khốc hơn. “Trên thực tế, IRGC là một trong những lực lượng vũ trang mạnh nhất của giới lãnh đạo (Iran) và sẽ trả đũa kẻ thù tàn khốc hơn trong tương lai gần”, quân đội Iran tuyên bố.

Vào ngày 8/1, Iran tấn công 2 căn cứ không quân của Mỹ ở Iraq và tuyên bố bắt đầu chiến dịch trả thù cho tướng Qasem Soleimani bị sát hại tại Baghdad. Tổng cộng 15 tên lửa được bắn vào các cơ sở của Mỹ. Về phần mình, Washington ngay lập tức tuyên bố các lệnh trừng phạt mới, nhưng loại trừ khả năng sử dụng quân sự để đáp trả cuộc tấn công tên lửa.

Văn Đức(Nguồn: Business Insider)
Bình luận
vtcnews.vn