Bão Maysak quật gãy cổ 'khủng long' ở Hàn Quốc

Khám pháThứ Sáu, 04/09/2020 06:44:00 +07:00
(VTC News) -

Sức gió mạnh trong cơn bão Maysak làm gãy cổ bức tượng khủng long ở công viên thành phố Ulsan.

Hơn 2.000 người ở Hàn Quốc phải đi sơ tán khi cơn bão Maysak độ bổ vào bờ biển phía nam Busan sáng 3/9. Sức gió lên tới 140 km/h giật đổ cây cối, đánh sập hệ thông giao thông, gây ngập lụt trên diện rộng. 

Khoảng 120 ngôi nhà ở khu vực phía Nam Hàn Quốc và đảo Jeju mất điện bị do ảnh hưởng của cơn bão. 1 phụ nữ ở Busan thiệt mạng do gió mạnh làm vỡ cửa sổ nhà của bà này. 

Bão Maysak quật gãy cổ 'khủng long' ở Hàn Quốc - 1

Bức tượng khủng long trước và sau khi bị gãy cổ.

Tại một công viên ở Ulsan, gió mạnh quật gãy phần cổ của một bức tượng khủng long. 

Sau khi càn quét phia Nam Hàn Quốc, Maysak di chuyển theo hướng bắc, đi vào Biển Nhật Bản trước khi đổ bộ vào thành phố Kimchaek của Triều Tiên. 

Tại Triều Tiên, Maysak gây mưa lớn với tổng lượng mưa trong 15 giờ ở thành phố cảng Wonsan lên tới 385 mm. 

Truyền thông Bình Nhưỡng đưa tin trực tiếp cập nhật tình hình mưa bão, trong đó có một đoạn phim cho thấy phóng viên đứng trên con phố ngập trong nước ở Wonsan. 

Giới chức Triều Tiên gỡ cảnh báo sau khi cơn bão suy yếu và di chuyển về phía Trung Quốc. 

"Bão sẽ đi qua Musan và rời khỏi Triều Tiên", một quan chức khí tượng của Triều Tiên trả lời KCNA. 

Maysak là cơn bão thứ hai trong tuần đổ bộ vào bán đảo Triều Tiên.

Các nhà khí tượng cảnh báo một cơn bão khác - bão Haishen - đang đến gần và sẽ đổ bộ vào bán đảo này trong tuần tới với sức gió 144 km/h. 

Diệu Hoa (Nguồn: The Local )
Bình luận
vtcnews.vn