Bảo mẫu đánh bé 17 tháng tuổi: Đình chỉ công tác cô giáo

Giáo dụcThứ Hai, 12/10/2015 07:38:00 +07:00

Đại diện cơ sở mầm non Nụ Cười Xinh cho biết đã đình chỉ công tác của cô giáo đánh trẻ và báo cáo sự việc lên phòng Giáo dục và Đào tạo.

(VTC News) – Đại diện cơ sở mầm non Nụ Cười Xinh cho biết đã đình chỉ công tác của cô giáo đánh trẻ và báo cáo sự việc lên phòng Giáo dục và Đào tạo.

Gần đây, hàng loạt vụ giáo viên mầm non đánh đập trẻ khiến dư luận vô cùng bức xúc và phẫn nộ.

Mới đây nhất, tối ngày 9/10, một gia đình ở Hà Nội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh cô con gái 17 tháng tuổi của họ bị cô giáo ở nhóm lớp mầm non Nụ Cười Xinh, số 47, ngách 63/33, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Từ Liêm đánh, tát, làm cháu ngã ra phía sau.

Bảo mẫu đánh bé 17 tháng tuổi

Đại diện Trường mầm non Nụ Cười Xinh cho biết, ngay sau khi có thông tin phản ánh việc cô N. đánh trẻ mầm non, phía trường đã yêu cầu cô N. viết bản tường trình và quyết định tạm đình chỉ công tác với cô N.

Cô giáo trong clip cho biết do cháu bé quấy khóc nhiều nên cô chỉ "giật nhẹ" để cháu bé ngoan hơn chứ không hề đánh.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang làm rõ mức độ nghiêm trọng trong sự việc. Nhà trường cũng đã đình chỉ công tác của cô N. và báo cáo sự việc lên Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm.

Được biết, từ khi thành lập trường gần 4 năm qua, cô N. chưa hề xảy ra điều tiếng gì. Bản thân cô N. luôn thương yêu các con và được nhiều phụ huynh yêu quý.

Trao đổi với phóng viên VTC News, ông Nguyễn Hiệp Thống – Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho hay, Sở đã nắm được thông tin về vụ việc này.

Trong khi đó, bà Hoàng Thanh Hương – Trưởng phòng Giáo dục mầm non của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nói: “Chúng tôi đã yêu cầu phòng giáo dục quận Nam Từ Liêm phối hợp với phường quản lý địa bàn làm việc với phụ huynh, nhóm lớp, cô giáo sau đó có báo cáo gửi Sở”.

Khi được hỏi về phản ứng của bà nếu là mẹ của bé gái bị cô đánh, tát nêu trên, bà Hương cho biết: “Nếu là người mẹ ai cũng có phản ứng xót xa khi con mình bị đối xử không đúng như thế. Tôi cũng sẽ có những nhận xét, nhận định, cảm xúc nhất định với các cô giáo đã gây ra việc đó”.

Trước đó, người chia sẻ đoạn clip này cho biết, ngày 6/10 vợ chồng chị tình cờ xem camera lớp học của con thì phát hiện cháu bé khóc và bị cô giáo đánh.

Bé gái bị đánh đã gần 17 tháng tuổi. Vụ việc xảy ra ngày 6/10 tại một trường mầm non tư thục ở Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

Ngay sau khi được chia sẻ, sự việc đã thu hút hàng nghìn lượt quan tâm và bình luận, đa số lên án sự bạo hành của bảo mẫu.

Trước đó, trường hợp bé 2 tuổi nhặt rác ăn vì bị cô giáo nhốt ở huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn từng khiến dư luận bất bình. Không lâu sau, ngày 5/10, hai bảo mẫu ở Trường mầm non Sơn Ca (Quảng Bình) lại khiến dư luận thêm phẫn nộ khi trói tay chân, nhét giẻ vào miệng bé trai mới chỉ 15 tháng tuôi và bị chính phụ huynh bắt quả tang.
Clip: Bảo mẫu đánh bé 17 tháng tuổi

Minh Đức
Bình luận
vtcnews.vn