Bảo mẫu Đà Nẵng bạo hành dã man trẻ mầm non: Chính quyền từng nhiều lần kiểm tra

Giáo dụcThứ Ba, 22/05/2018 12:13:00 +07:00

UBND phường Chính Gián (Thanh Khê, Đà Nẵng) khẳng định chính quyền địa phương từng thường xuyên kiểm tra Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười nhưng không phát hiện sai phạm.

Video: Bảo mẫu vừa trút thức ăn vừa bóp đầu, liên tục tát dã man trẻ nhỏ ở Đà Nẵng

Liên quan đến vụ Bảo mẫu vừa bóp đầu vừa tát dã man trẻ mầm non ở Đà Nẵng, UBND phường Chính Gián khẳng định, chính quyền địa phương từng thường xuyên kiểm tra cơ sở Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười. Tuy nhiên, tại các thời điểm kiểm tra không phát hiện hành vi vi phạm của chủ cơ sở.

img9687-15268940867801922412553

 Cơ sở giữ trẻ Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười có giấy phép hoạt động và từng ký cam kết không bạo lực, bạo hành trẻ. (Ảnh: H.N)

Cơ sở Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười có giấy phép đăng ký và chủ nhóm trẻ từng cam kết với địa phương không để xảy ra bạo hành, bạo lực với trẻ, không để xảy ra mất an toàn thực phẩm, đảm bảo chăm sóc theo quy định chuyên môn...

3304005417973425636595353399238865553195008n-1526878905448442464224-15268841346641926475362

 Hình ảnh khiến dư luận phẫn nộ. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, mạng xã hội Facebook đăng tải 2 đoạn clip ghi lại cảnh 2 người phụ nữ bạo hành trẻ. Hai người này bắt 2 bé trai cởi trần nằm ngửa dưới sàn nhà rồi đưa thức ăn vào miệng trẻ.

Đặc biệt, khi bé trai ăn chậm, người phụ nữ liên tục dùng tay tát mạnh vào miệng bé, thậm chí còn vứt chiếc khăn phủ lên mặt bé. Phẫn nộ hơn, một người phụ nữ còn dùng 2 tay bóp vào mặt đứa trẻ rồi xách lên.

NGUYỄN VƯƠNG
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn