Bảo mẫu bóp cổ bé mầm non: Từng bị xử lý vẫn lỳ lợm

Pháp luậtThứ Ba, 17/12/2013 05:11:00 +07:00

(VTC News) – Đội CSĐT, Công an quận Thủ Đức đã chính thức thụ lý vụ bảo mẫu đánh đập trẻ dã man xảy ra tại nhóm trông trẻ Phương Anh – phường Hiệp Bình Phước.

(VTC News) – Đội CSĐT, Công an quận Thủ Đức đã chính thức thụ lý vụ bảo mẫu đánh đập trẻ dã man xảy ra tại nhóm trông trẻ Phương Anh – phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức.

Chiều 17/12, lãnh đạo Đội CSĐT, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM xác nhận, hiện cơ quan này đã chính thức thụ lý, điều tra vụ việc những người trông trẻ tại nhóm trông trẻ Phương Anh – đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức theo thẩm quyền.

Một cán bộ điều tra thuộc Công an quận Thủ Đức cho biết, trong buổi sáng hôm nay (17/12), cơ quan điều tra đã triệu tập, mời lên làm việc đối với hai người là bà Lê Thị Đông Phương (quản lý nhóm trông trẻ Phương Anh), bà Nguyễn Lê Thiên Lý – người đã có những hành vi hành hạ trẻ em trong video clip lan truyền trên mạng internet.

Hiện các phương án xử lý vụ việc này đang được Công an quận Thủ Đức trao đổi với Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp để đưa ra phương án xử lý.

Một nguồn tin cho biết, trong những ngày tới, những cháu bé đã từng bị hành hạ tại nhóm trông trẻ Phương Anh sẽ được đưa đi giám định thương tật, xác định tỷ lệ thương tích để có căn cứ khởi tố vụ án hay không.

bạo hành, đánh đập, trông trẻ.
Hành vi bạo hành của những người trông trẻ tại nhóm trẻ Phương Anh (Ảnh: TTO) 
Vào chiều nay (17/12), cơ sở trông trẻ này đã bị tháo dỡ bảng hiệu nhưng trước cửa vẫn còn dán những thông báo tuyển giáo viên mầm non.

Người dân địa phương cho biết, bảng hiệu đã bị chủ cơ sở nhóm trông trẻ tháo xuống từ thứ 6 tuần trước, vì đã bị công an và chính quyền địa phương phường Hiệp Bình Phước đóng cửa.

Ngay sau khi xảy ra sự việc đau lòng với những cháu bé tội nghiệp tại nhóm trông trẻ Phương Anh, UBND phường Hiệp Bình Phước đã có báo cáo sơ bộ sự việc bằng văn bản lên Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, UBND quận Thủ Đức.

Theo đó, tháng 8/2013, bà Lê Thị Đông Phương có đến UBND phường Hiệp Bình Phước để liên hệ, xin mở lớp nuôi dạy, giữ trẻ ngay tại nhà. Khi đang được hướng dẫn bổ túc hồ sơ, thủ tục thì vào tháng 10 năm nay, bà Phương đã tự ý nhận giữ 3 trẻ mầm non do chính Phương trông giữ.

Ngày 15/11, tổ kiểm tra liên ngành của phường trực tiếp xuống kiểm tra, phát hiện bà Phương đang giữ 9 trẻ (từ 1 đến 4 tuổi). Ngoài bà Phương trông trẻ, còn có 2 cô giáo được thuê từ bên ngoài.

Cháu Hòa - con chị Phương thường xuyên bị nôn mửa, ói ngay sau khi chị gửi cháu ở nhóm trẻ Phương Anh về (Ảnh: N.D) 
Tại thời điểm đó, UBND phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức đã lập biên bản vi phạm, yêu cầu nhóm trông trẻ này phải ngưng ngay hoạt động, tháo dỡ bảng hiệu, bổ túc hồ sơ để được hoạt động đúng theo quy định của pháp luật.

Ngày 6/12, nhóm trông trẻ này lại tiếp tục bị phạt 750.000 đồng vì hoạt động giáo dục theo chương trình mầm non, nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, Một lần nữa, nhóm trông trẻ này bị yêu cầu ngưng hoạt động.

Ngày 13/12, UBND phường Hiệp Bình Phước chính thức yêu cầu bà Phương đóng cửa cơ sở trông trẻ tự phát này, vì đoạn video clip mô tả hành vi đánh đập dã man trẻ em của những người trông trẻ xuất hiện trên mạng.

Lãnh đạo UBND phường Hiệp Bình Phước cho biết, bà Lê Thị Đông Phương có bằng tốt nghiệp khoa Giáo dục mầm non của trường Đại học Sài Gòn.

Những người được bà Phương thuê về để trông trẻ chỉ mới tốt nghiệp lớp 12, chứ chưa từng qua bất kỳ một lớp đào tạo chuyên môn nào.

Công an quận Thủ Đức thông tin: Qua những lời khai ban đầu của bà Phương tại cơ quan Công an, bà Phương đã thú nhận hành vị bạo hành, đánh đập trẻ em mà mình đã gây ra.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Hình thức xử lý kỷ luật các giáo viên nhà trẻ tư thục Phương Anh là gì?

  • Chỉ cần kiểm điểm, rút kinh nghiệm
  • Phạt hành chính
  • Bị truy cứu trách nhiệm hình sự
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn