Bảo mẫu bị bắt vì cho bé trai 4 tuổi vào máy sấy quần áo

Thời sự quốc tếThứ Ba, 12/04/2022 15:58:06 +07:00
(VTC News) -

Amber Chapman, 35 tuổi, bị bắt giữ vì cho bé trai 4 tuổi mà mình trông nom vào máy sấy và bật cho thiết bị này hoạt động.

Nạn nhân nói với các nhà điều tra rằng "cô Chapman" đã đặt em vào mấy sấy cùng khăn tắm và sau đó em bị "quay vòng vòng". 

Cậu bé được đưa tới phòng cấp cứu của Bệnh viện UF Health Leesburg với các vết bầm ở quanh mắt, tai, vai và phần lưng dưới. 

Vụ việc xảy ra hồi tháng 2.

Theo cậu bé, trong lúc máy sấy quay, Chapman đã mở cửa thiết bị trước khi đóng nó lại rồi cho quay tiếp. 

Bảo mẫu bị bắt vì cho bé trai 4 tuổi vào máy sấy quần áo - 1

Amber Chapman. (Ảnh: NYP)

Báo cáo y tế về vụ việc cho biết các bác sỹ nhận thấy vết thương trên người cậu bé phù hợp với lời kể của em. 

Sau khi thu thập đủ bằng chứng, cảnh sát bắt giữ Chapman cuối tuần trước. 

Nữ bảo mẫu 35 tuổi đang được tại ngoại sau khi nộp khoản bảo lãnh 15.000 USD. 

Chapman đang phải đối mặt với tội ngược đãi trẻ em cấp độ một và sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 2/5 tới.

Cảnh sát hiện vẫn chưa tiết lộ động cơ hành động của nữ bảo mẫu này. 

Song Hy(Nguồn: New York Post)
Bình luận
vtcnews.vn