Bảo mẫu bán trẻ ở chùa Bồ Đề có thể lĩnh án tù chung thân

Pháp luậtThứ Ba, 12/08/2014 07:12:00 +07:00

(VTC News) – Hai đối tượng mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề bị đề nghị khởi tố về tội Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em với hình phạt cao nhất là chung thân.

(VTCNews) – Hai đối tượng mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề bị đề nghị khởi tố về tội "Muabán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em" với khung hình phạt tù từ 3 năm tớichung thân.

Ngày 11/8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Trang (SN 1978, trú ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Phạm Thị Nguyệt (SN 1979, trú tại xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) về tội "Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em" theo Điều 120, Bộ luật Hình sự.

Cùng ngày, Phòng PC45 đã gửi quyết định khởi tố nói trên cùng các tài liệu liên quan cho Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp để xem xét phê chuẩn.

Bộ luật Tố tụng Hình sự quy định, trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày nhận được quyết định khởi tố bị can, Viện kiểm sát sẽ quyết định phê chuẩn hoặc quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can và gửi cho Cơ quan điều tra.

Phạm Thị Nguyệt và Nguyễn Thị Thanh Trang. 

Như vậy, nếu Nguyễn Thị Thanh Trang và Phạm Thị Nguyệt bị khởi tố, truy tố về tội "Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em" thì các đối tượng này có thể đối mặt với mức án cao nhất là tù chung thân.

Trước đó, Nguyễn Thị Thanh Trang và Phạm Thị Nguyệt là các đối tượng liên quan đến việc mua bán bé Cù Nguyên Công tại chùa Bồ Đề.

Theo cơ quan điều tra, cháu Công là con của chị Trần Thị Thu Hà (ở Cẩm Khê, Phú Thọ). Chị Hà có quan hệ yêu đương với thanh niên tên Trường ở Tuyên Quang, sau đó mang thai và sinh cháu Công vào tháng 10/2013.

Do không muốn gia đình biết sự việc, ngày 29/10/2013, Hà và Trường đã đem cháu Công tới chùa Bồ Đề nhờ nuôi giúp. Tại đây, sư trụ trì Thích Đàm Lan đã giới thiệu chị Hà gặp Trang (quản lý khu nhà trẻ của chùa Bồ Đề) để làm thủ tục nhận đứa trẻ.

Tới tháng 11/2013, anh Nguyễn Thành Long tới chùa làm từ thiện thì gặp cháu Công. Anh Long đã nhận làm bố đỡ đầu và đặt tên cho cháu bé là Cù Nguyên Công.

Trước đó, Nguyệt có nhờ Trang tìm giúp một đứa trẻ để làm con nuôi. Thay vào đó, Nguyệt sẽ “bồi dưỡng” cho Trang một khoản tiền nhất định. Trang đã nhận lời và cùng với Nguyệt lên kế hoạch đưa cháu Công ra khỏi chùa. Khi giao nhận trẻ, Trang đã yêu cầu Nguyệt trả 40 triệu đồng.

Sau một thời gian chăm sóc, bé Công bị bệnh và được các đối tượng đưa tới chữa trị tại Bệnh viện Nhi Hà Nội. Sau đó, cháu bé xấu số này được cho là đã tử vong vào ngày 24/6 vừa qua. 

Tối 3/8/2014, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Thị Nguyệt và Nguyễn Thị Thanh Trang để phục vụ cho công tác điều tra. 

Liên quan đến vụ việc này, đại diện Công an TP Hà Nội khẳng định rằng, sư trụ trì Thích Đàm Lan là người có trách nhiệm trong việc để cháu Cù Nguyên Công mất tích. Trụ trì chùa Bồ Đề chắc chắn là đối tượng điều tra trong vụ án này. 

Tuy nhiên, hiện cơ quan điều tra chưa phát hiện chứng cứ cho thấy sư trụ trì có liên quan trực tiếp tới việc mua bán cháu Công. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh làm rõ, trách nhiệm của sư trụ trì tới đâu sẽ xử lý tới đó.

Hiện Phòng PC45 - Công an TP Hà Nội cũng đang điều tra làm rõ thông tin về việc ngoài cháu Cù Nguyên Công, còn có nhiều đứa trẻ khác tại chùa Bồ Đề đã mất tích bí ẩn.

Điều 120, Bộ luật Hình sự quy định về tội Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em:

1. Người nào mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Có tổ chức

b) Có tính chất chuyên nghiệp

c) Vì động cơ đê hèn

d) Đối với nhiều trẻ em

đ) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân

e) Để đưa ra nước ngoài

g) Để sử dụng vào mục đích vô nhân đạo

h) Để sử dụng vào mục đích mại dâm

i) Tái phạm nguy hiểm

k) Gây hậu quả nghiêm trọng

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc phạt quản chế từ 1 năm đến 5 năm.

Minh Quyết

Bình luận
vtcnews.vn