Bão mạnh nhất từ đầu năm 2020 sắp đổ bộ, Đà Nẵng cho học sinh nghỉ 2 ngày

Tin nhanh 24hThứ Năm, 17/09/2020 16:15:00 +07:00
(VTC News) -

UBND Đà Nẵng cho học sinh, sinh viên toàn thành phố nghỉ học 2 ngày thứ Sáu và thứ Bảy để tránh bão số 5 - cơn bão được nhận định mạnh nhất từ đầu mùa bão năm 2020.

Ngày 17/9, UBND Đà Nẵng có công văn đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cho học sinh, sinh viên nghỉ học phòng tránh bão số 5.

Theo đó, Chủ tịch UBND Đà Nẵng giao Sở GD-ĐT thành phố cho toàn thể học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học thứ Sáu (18/9) và thứ Bảy (19/9) để phòng tránh bão số 5.

UBND thành phố yêu cầu Sở GD-ĐT khẩn trương chỉ đạo các đơn vị, trường học chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống bão và khắc phục hậu quả (nếu có) do ảnh hưởng của cơn bão này.

Cũng sáng 17/9, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại Trạm xử lý nước thải Sơn Trà, Trạm xử lý nước thải quận Ngũ Hành Sơn, công trình thi công nút giao thông đầu cầu Trần Thị Lý.

Bão mạnh nhất từ đầu năm 2020 sắp đổ bộ, Đà Nẵng cho học sinh nghỉ 2 ngày - 1

Người dân Đà Nẵng khẩn trương di chuyển tàu thuyền vào bờ để phòng chống bão số 5.

Kiểm tra các dự án, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ yêu cầu các đơn vị lên phương án để phòng, chống bão số 5. Các công trình, dự án phải đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thời gian mưa bão.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng giao Sở NN&PTNT chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các phương án phòng chống mưa bão, cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hồi 13h ngày 17/9, bão số 5 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 13h ngày 18/9, bão ở ngay trên bờ biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,5 độ Vĩ Bắc đến vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy.

Video: Đà Nẵng khẩn trương ứng phó bão số 5 đang áp sát bờ biển

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn