Báo Malaysia vạch nguyên nhân tuyển Việt Nam thua đậm

Thể thaoThứ Sáu, 12/12/2014 07:13:00 +07:00

Tuyển Việt Nam bất ngờ thua ngược Malaysia 4-5 dù đã thắng 2-1 ở lượt đi, và theo báo Malaysia, nguyên nhân sâu xa đến từ cách chơi của đội bạn

(VTC News) - ĐT Việt Nam bất ngờ thua ngược Malaysia 4-5 dù đã thắng 2-1 ở lượt đi, và theo báo Malaysia, nguyên nhân sâu xa đến từ cách chơi của đội bạn.

Tờ The Star cho đăng tải một bài viết lớn về trận bán kết lượt về AFF Cup Việt Nam vs Malaysia  với tiêu đề: "Những chú hổ biết cắn đúng thời điểm".
ĐT Việt Nam buồn bã sau trận thua 
Nhật báo hàng đầu Malaysia phân tích, so với trận lượt đi HLV Dollah Salleh có tới 5 sự thay đổi về nhân sự. Các cựu binh như Indra Putra, Bahri Radzi đã kiềm tỏa rất tốt sức mạnh của hàng tiền vệ ĐT Việt Nam.

Cùng với sự trở lại của đội trưởng Shukor và cầu thủ chạy cánh Mohd Amri Yahyah, Malaysia đã đúng khi chọn lối chơi lật cánh đánh đầu trước ĐT Việt Nam. Tờ The Star cũng nhấn mạnh 3/4 bàn thắng của đội bạn đều xuất phát từ những tình huống ở biên.

Sự vắng mặt của Safee Sali lại giúp HLV Dollah Salleh củng cố hơn quyết tâm chơi phản công. Malaysia cố gắng chơi thật chắc nơi hàng thủ - điểm khác biệt lớn nhất với ĐT Việt Nam - và tận dụng thật tốt thời cơ khi có chúng.

4 bàn thắng của Safig Rahim, Idlan Talaha, Shukor Adan, và 1 bàn phản lưới của Tiến Thành là minh chứng rõ nét nhất cho thành công về mặt chiến thuật của Malaysia. Tờ The Star nhấn mạnh: "Khi họ (ĐT Việt Nam) nhận ra được vấn đề thì đã quá muộn".

Bản thân HLV Dollah Salleh khẳng định: "Những quả tạt của chúng tôi đã tạo ra khác biệt. Quan trọng là chúng tôi biết cách gây sức ép lên hàng thủ ĐT Việt Nam và tung ra những đòn quyết định một cách chính xác".
Clip trận thua choáng váng của tuyển Việt Nam

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn