Báo Indonesia: Cơ hội 'trả đũa' tuyển Việt Nam đã tới

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 22/09/2021 07:45:00 +07:00
(VTC News) -

Báo chí Indonesia hào hứng khi nằm chung bảng đấu với tuyển Việt Nam, trong khi HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia đánh giá Việt Nam là đối thủ mạnh nhất bảng B.

Tuyển Việt Nam sẽ sớm tái ngộ Malaysia và Indonesia sau 3 tháng nữa. Lá thăm may rủi đã đưa ba đội tuyển nói trên, cùng với Lào và Campuchia, nằm chung bảng B tại AFF Cup 2020.

Tuyển Việt Nam toàn thắng 4 trận gần nhất gặp Malaysia, Indonesia ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, đồng thời có kết quả tốt trong quá khứ trước Lào và Campuchia. Thầy trò HLV Park Hang Seo là ứng viên hàng đầu cho tấm vé đi tiếp, song tờ A Bola của Indonesia tự tin khi cho rằng đây là cơ hội tuyệt vời để "trả đũa" tuyển Việt Nam.

Báo Indonesia: Cơ hội 'trả đũa' tuyển Việt Nam đã tới - 1

Indonesia thua Việt Nam 0-4 ở vòng loại World Cup 2022. 

"Tiến lên nào Shin Tae Yong, đã đến lúc phục thù HLV Park Hang Seo", ký giả Zulfirdaus Harahap của A Bola bình luận. "Đây là cơ hội quá tốt để Indonesia đòi lại những gì đã mất. Indonesia từng gặp nhiều khó khăn trong trận gặp Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 hồi 11/6 vừa qua.

Đây là trận đấu đầu tiên của Shin Tae Yong khi gặp lại người đồng hương Park Hang Seo. Chiến thuật của Shin Tae Yong khi ấy không thể chống chọi được với sơ đồ tấn công như vũ bão của HLV Park Hang Seo. Tuyển Indonesia thua tâm phục khẩu phục 0-4 trước Việt Nam".

Sau 12 lần gặp gỡ trước đây, HLV Shin Tae Yong có thành tích thắng 8, hòa 1, thua 2 trước HLV Park Hang Seo. Nhưng, hầu hết các trận diễn ra ở giải vô địch Hàn Quốc, khi cả hai cầm quân ở cấp CLB. "Trận đấu tại AFF Cup 2020 lần này sẽ là lần gặp thứ 12 giữa Shin Tae Yong với Park Hang Seo. Đây là thời điểm thích hợp để phục thù". 

Video: Việt Nam 4-0 Indonesia 

Báo Indonesia cũng đưa dẫn chứng rằng Indonesia có thành tích đối đầu thuyết phục trước Việt Nam ở AFF Cup với 3 thắng, 4 hòa, 2 thua. Song, A Bola cũng cho rằng Indonesia sẽ gặp nhiều khó khăn trước tuyển Việt Nam.

"Trận đấu rất hấp dẫn và khó đoán. Hơn nữa, tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch AFF Cup", ký giả Indonesia nhận định.

Cũng giống Indonesia, HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia đánh giá cao đẳng cấp của tuyển Việt Nam. Từ năm 2018 đến nay, Malaysia có 5 lần so tài với tuyển Việt Nam ở AFF Cup và vòng loại thứ hai World Cup 2022. Mohamadou Sumareh cùng đồng đội thi đấu tiến bộ qua từng trận, nhưng chưa thể một lần đánh bại Việt Nam (hòa 1, thua 4).

"Tuyển Việt Nam là đội mạnh nhất bảng B. Dẫu vậy, Malaysia phải tập trung cho mọi trận đấu ở bảng này, nhất là trận gặp Indonesia - đối thủ truyền kiếp của chúng tôi", ông Tan Cheng Hoe khẳng định. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn