Bạo hành trẻ em ở mầm non Mầm Xanh TP.HCM: Đã khám sức khỏe cho 17 trẻ

Sức khỏeThứ Ba, 28/11/2017 16:43:00 +07:00

Lãnh đạo Bệnh viện quận 12 (TP.HCM) cho biết, một số trẻ ở cơ sở mầm non Mầm Xanh bị bầm tím, có biểu hiện đau bụng, hoảng loạn sẽ được siêu âm, chụp X-quang.

Video: Khám bệnh miễn phí cho trẻ mầm non Mầm Xanh bị đánh đập dã man

Sáng 27/11, Bệnh viện quận 12 tiếp tục khám miễn phí cho các cháu bé được gửi tạicơ sở mầm non Mầm Xanh (quận 12, TP.HCM).

Trả lời PV VTC News, ông Nguyễn Thanh Hải (Phó giám đốc Bệnh viện quận 12) cho biết, đến thời điểm này, bệnh viện đã khám cho tất cả 17 cháu.

“Ban đầu chưa phát hiện trường hợp nào có thương tích nghiêm trọng. Một số bé có dấu hiệu sưng, bầm tím và có biểu hiện như khóc về đêm, đau bụng, hoảng loạn… đang được đưa đi siêu âm, chụp X-quang kiểm tra. Một số bé khác có dấu hiệu sốt, ho… đã được bác sĩ phát thuốc, hướng dẫn phụ huynh cách chăm sóc”, bác sĩ Hải nói.

Theo bác sĩ Hải, dự kiến trong hôm nay (28/11), các bác sĩ sẽ thăm khám cho tất cả các bé. Phụ huynh của các bé đều được bác sĩ dặn dò theo dõi, nếu có những biểu hiện bất thường như nôn ói, sốt… thì phải đưa vào viện kiểm tra.

5jpg

 Bệnh viện quận 12 khám miễn phí cho các cháu bé được gửi tại cơ sở mầm non Mầm Xanh (quận12, TP.HCM).

Cùng ngày, Đại tá Đoàn Văn Phúc, Trưởng Công an quận 12 (TP.HCM) cho biết, VKSND quận 12 đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bà Phạm Thị Mỹ Linh (43 tuổi), chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh để điều tra về tội “Hành hạ trẻ em” được quy định tại khoản 2, Điều 110 Bộ luật hình sự.

Cơ quan công an cũng đang truy bắt hai bảo mẫu khác là Phạm Như Quỳnh (quê ở Cà Mau) và người tên Đào (quê Đồng Tháp) để điều tra về hành vi trên.

1

 Một số trẻ bị bầm tím, đau bụng, hoảng loạn được siêu âm, chụp X–quang. 

Trước đó, một tờ báo đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh bà Linh, người quản lý của cơ sở mầm non Mầm Xanh liên tục có hành vi bạo hành, đánh trẻ một cách tàn nhẫn. Thậm chí, bà Linh còn dùng bình nhựa đánh mạnh vào đầu một bé gái mặc dù được nhân viên cùng cơ sở can ngăn.

Đoạn clip cũng ghi lại những hình ảnh các bé liên tục bị các bảo mẫu nhẫn tâm đánh và dọa khi ăn bằng nhiều vật dụng khác nhau.

Ngay sau đó, UBND phường Hiệp Thành đã đình chỉ hoạt động của cơ sở Mầm Xanh và triệu tập bà Linh đến cơ quan công an để điều tra làm rõ vụ việc. Tại cơ quan công an, bà Linh thừa nhận nhiều lần thực hiện các hành vi như đánh, tát, đạp, đập bình nhựa vào đầu... các bé 2-5 tuổi được gửi tại cơ sở Mầm Xanh.

Theo lời phân trần của chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh, do các bé đông, hiếu động, không nghe lời nên đánh dọa để chúng sợ mà ngoan. 

Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn