Báo Hàn Quốc ví von Xuân Trường với Xavi, Son Heung-min

Thể thaoThứ Năm, 24/03/2016 11:00:00 +07:00

Dù đã trở về Việt Nam để tập trung thi đấu vòng loại World Cup 2018 nhưng tin tức về Xuân Trường vẫn được tạp chí bóng đá uy tín của Hàn Quốc Naver cập nhật

(VTC News) - Dù đã trở về Việt Nam để tập trung thi đấu vòng loại World Cup 2018 nhưng tin tức về Xuân Trường vẫn được tạp chí bóng đá uy tín của Hàn Quốc Naver cập nhật.
Báo điện tử VTC News xin lược dịch bài viết về Xuân Trường trên tạp chí Naver, số ra ngày hôm qua 23/3:
Xuân Trường đón tuyết rơi ơ Hàn Quốc
Xuân Trường đón tuyết rơi ơ Hàn Quốc 
Xuân Trường đã đến Hàn Quốc được 1 tháng. Anh ấy đang rất nỗ lực để thích nghi với cuộc sống mới và những con người mới. Việc tập luyện là khả nặng nhưng Xuân Trường không chỉ chăm rèn luyện chuyên môn. Bên ngoài sân bóng, vào những lúc rảnh rỗi, anh ấy cũng nỗ lực trải nghiệm cuộc sống mới.
Chúng tôi xin dành cơ hội tự giới thiệu cho Xuân Trường với những người hâm mộ bóng đá ít nhiều chưa biết về anh. Cùng với đó những hình ảnh mô tả cuộc sống thường ngày của Trường.
Gia đình Xuân Trường
Gia đình Xuân Trường 
“Bố tôi là một người rất yêu thích đá bóng và thường xuyên chơi bóng những khi có cơ hội. Chính vì vậy mà ngay từ lúc 5 tuổi tôi đã tập chơi bóng dưới sự ảnh hưởng của ông. 
Tối nào ông cũng dắt tôi đi vào sân bóng. Ông cắm 2 cây tre làm khung thành và hướng dẫn tôi các cách sút bóng vào gôn. Mỗi tối tôi phải ghi được 100 bàn như vậy và tập chuyền bóng 100 lần thì mới được về nhà.”
Hình ảnh Xuân Trường trong lò đào tạo HAGL Arsenal JMG
Hình ảnh Xuân Trường trong lò đào tạo HAGL Arsenal JMG 
Câu chuyện cùng bố luyện tập bóng đá của Xuân Trường rất giống với tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc và hiện đang đầu quân cho Tottenham, Son Heung Min - người đang giữ kỷ lục là cầu thủ châu Á đắt giá nhất lịch sử. 
Với sự huấn luyện nghiêm khắc của bố, đến năm 12 tuổi Xuân Trường đã giành được 1 suất đào tạo ở Học viện HAGL Arsenal JMG. Đây là dự án liên kết đào tạo nhân tài bóng đá do Học viện bóng đá Arsenal toàn cầu liên kết với đội HAGL ở Việt Nam.
Không chỉ giỏi đá bóng, Xuân Trường còn được biết đến như là 1 người rất chăm chỉ học ngoại ngữ. Anh ấy đã thực hiện rất tốt tiêu chí đào tạo của Học viện HAGL Arsenal JMG là: “Khiêm tốn, không ngừng học tập và nâng cao phẩm giá con người".
Bức ảnh Xuân Trượng tự sướng khi trở về khoác áo ĐT Việt Nam
Bức ảnh Xuân Trượng 'tự sướng' khi trở về khoác áo ĐT Việt Nam 
“Đối với tôi việc vừa học vừa chơi bóng là 1 niềm hạnh phúc. Tôi thích học tiếng Anh nhất. Mỗi lần có HLV mới từ châu Âu, tôi luôn cố gắng luyện tập với họ. Điều này giúp ích nhiều cho khả năng giao tiếp của tôi. Khi sang Hàn Quốc, vốn tiếng Anh kha khá cũng giúp tôi bớt bỡ ngỡ”.
Xuân Trường thi đấu chuyên nghiệp lần đầu dưới màu áo HAGL vào mùa giải năm 2015. Trong mùa bóng này, ở vòng đấu thứ 18, cậu ấy đã ghi bàn và giữ lại 1 điểm cho HAGL.
Có thể xem Xuân Trường như Xavi, hay Ki Sung-yueng (tiền vệ đang chơi nổi bật trong màu áo Swansea tại Premier League) của Việt Nam. Tháng 12/2015, Xuân Trường đồng ý gia nhập Incheon Utd. Điều này ngay lập tức đã thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận Việt Nam. 
Xuân Trường đi cắt tóc
Xuân Trường đi cắt tóc 
Xuân Trường đi chọn giày
Xuân Trường đi chọn giày 
Xuân Trường ăn tối cùng BLV đài SBS Hàn Quốc
Xuân Trường ăn tối cùng BLV đài SBS Hàn Quốc 
“Tôi đang trong giai đoạn huấn luyện để thi đấu cho ĐTQG ở Hà Nội. Đây là lần đầu tiên tôi được triệu tập nên tôi khá căng thẳng. ĐTQG có không khí rất khác. Tôi thật sự muốn chơi thật tốt ở đây. Chỉ có gây ấn tượng tại ĐTQG, tôi mới có thể có cơ hội ở Incheon”.
Tuyển Việt Nam đang kì vọng rất nhiều vào Xuân Trường. Ở 2 trận giao hữu mới đây, anh ấy đều đá chính. Nhưng 2 trận đấu với Đài Loan và Iraq vào ngày 24/3, 29/3 mới là thứ được quan tâm và chú ý hơn cả.
Trước khi trở về khoác áo ĐTQG, Xuân Trường đã có khoảng thời gian tập luyện tại Incheon. Mặc dù chưa có cơ hội ra sân nhưng mùa giải vẫn còn rất dài. Quan trọng nhất vẫn là sự nhạy bén của tiền vệ này khi được tung vào sân.

Nguyễn Văn Long
Bình luận
vtcnews.vn