Báo Hàn Quốc: 'Vị thế HLV Park Hang Seo suy giảm sau thất bại ở AFF Cup'

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 28/12/2021 18:18:15 +07:00
(VTC News) -

Truyền thông Hàn Quốc đánh giá thất bại ở AFF Cup 2020 có thể khiến vị thế của HLV Park Hang Seo ở Việt Nam không còn được như trước.

Tuyển Việt Nam không thể bảo vệ danh hiệu vô địch AFF Cup sau thất bại với tổng tỷ số 0-2 trước Thái Lan ở bán kết. Sau giải đấu này, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ nghỉ ngơi 1 tuần, trước khi gấp rút chuẩn bị cho 2 trận ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, lần lượt gặp Australia (27/1) và Trung Quốc (1/2). 

Tuy nhiên, truyền thông Hàn Quốc đang quan ngại về tầm ảnh hưởng và vị thế của HLV Park Hang Seo sau trận thua Thái Lan ở AFF Cup 2020.

Tờ DongA Ilbo đặt vấn đề: "HLV Park Hang Seo ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam đến tháng 1/2023, nhưng có thể vị thế của ông sẽ suy yếu khi tuyển Việt Nam không chỉ trắng tay tại AFF Cup 2020, mà còn không lọt nổi vào trận chung kết". 

Báo Hàn Quốc: 'Vị thế HLV Park Hang Seo suy giảm sau thất bại ở AFF Cup' - 1

Báo chí Hàn Quốc lo ngại cho tương lai của HLV Park Hang Seo ở Việt Nam. 

Đây không phải là lần đầu tiên, báo chí Hàn Quốc lo HLV Park Hang Seo mất vị thế ở Việt Nam. Sau trận thua Oman ở vòng loại World Cup 2022 hôm 12/10, ký giả tờ Osen nhận định:

"Thất bại của tuyển Việt Nam đang khiến chiếc ghế của HLV Park Hang Seo thêm lung lay. Ví dụ điển hình cho áp lực HLV Park Hang Seo phải chịu là vào ít ngày trước, ông bầu Đỗ Quang Hiển đã chỉ trích HLV Park Hang Seo là thiếu linh hoạt và bảo thủ". 

Dù vậy, tương lai của HLV Park Hang Seo vẫn được đảm bảo. Hợp đồng của ông được kích hoạt điều khoản gia hạn ngay trước trận gặp Nhật Bản hồi tháng 11.

Trong năm 2022, HLV người Hàn Quốc sẽ cùng tuyển Việt Nam thi đấu 4 trận còn lại ở vòng loại World Cup 2022 (gặp Australia, Trung Quốc, Oman, Nhật Bản) và AFF Cup 2022, đồng thời dẫn dắt U23 Việt Nam đá SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà.

Sau SEA Games, HLV Park Hang Seo sẽ nắm vai trò quản lý, nhường lại ghế huấn luyện cho một chiến lược gia khác do công ty CJ của ông cùng người đại diện Lee Dong-jun lựa chọn. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn