Báo Hàn Quốc: U23 Thái Lan vào tứ kết, U23 Việt Nam không thể thua kém

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 16/01/2020 11:23:55 +07:00
(VTC News) -

Tờ Seoul Sports của Hàn Quốc cho rằng, Việt Nam phải nỗ lực giành vé đi tiếp sau khi Thái Lan đã có mặt ở vòng tứ kết.

Tờ Seoul Sports có bài viết trước trận U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên với tiêu đề “Tứ kết cho Nishino và áp lực lớn cho HLV Park Hang Seo”.

Bài viết mở đầu bằng phân tích tình thế của U23 Việt Nam ở bảng D trước lượt đấu cuối cùng.

“Trước hết, ở trận đấu với U23 Triều Tiên, U23 Việt Nam cần phải giành chiến thắng với cách biệt càng lớn càng tốt để chờ cơ hội.

HLV Park chưa bao giờ trải qua thất bại trong 90 phút kể từ khi dẫn dắt U23 Việt Nam. Giải U23 châu Á đặc biệt có ý nghĩa với Park Hang Seo bởi nó là nơi tạo nên tên tuổi của ông cùng bóng đá Việt Nam”, Seoul Sports viết.

Báo Hàn Quốc: U23 Thái Lan vào tứ kết, U23 Việt Nam không thể thua kém - 1

U23 Việt Nam không có quyền tự quyết ở bảng D.

Cũng theo tờ báo này, một lý do khác để U23 Việt Nam quyết tâm giành vé đi tiếp là việc đối thủ truyền kiếp Thái Lan đã lọt vào tứ kết.

“Thái Lan đứng thứ hai bảng A sau trận hòa 1-1 Iraq. Việt Nam và Thái Lan cũng giống như Hàn Quốc và Nhật Bản luôn có sự cạnh tranh mạnh mẽ đến mức không thể chấp nhận để đối thủ tốt hơn.

Việt Nam chưa bao giờ kém Thái Lan kể từ khi HLV Park Hang Seo tới dẫn dắt. Họ giành Á quân U23 châu Á 2 năm trước, đứng trên Thái Lan ở cả SEA Games, AFF Cup, Asian Cup.

Bóng đá Việt Nam tự hào đã áp đảo Thái Lan thời gian gần đây, trong khi Thái Lan đánh mất vị thế của mình.

Ngoài ra, HLV Nishino và Park Hang Seo luôn được đặt lên bàn so sánh thời gian qua. HLV Nishino bị chỉ trích vì không thể vượt qua Việt Nam sau khi lên nắm tuyển Thái Lan vào tháng 7 năm ngoái", Seoul Sports viết thêm.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn