Báo Hàn Quốc: Ông Kim Jong-un mắc bệnh di truyền

Thế giớiThứ Hai, 29/09/2014 04:41:00 +07:00

(VTC News) – Truyền thông Hàn Quốc loan tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un vắng mặt bí ẩn những ngày qua là do mắc bệnh di truyền hiểm nghèo.

(VTC News) – Truyền thông Hàn Quốc loan tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un vắng mặt bí ẩn những ngày qua là do mắc bệnh di truyền hiểm nghèo.

Báo Chosun Ilbo hôm 24/9 loan tin, nhà lãnh đạo Kim Jong và phu nhân đã vắng mặt liên tiếp hơn 20 ngày kể từ khi xuất hiện trong một lễ duyệt binh tại Bình Nhưỡng hôm 3/9.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và các tướng lĩnh quân đội 

Trong khi đó, tháng 7 vừa qua, video clip được truyền thông Triều Tiên đăng tải cho thấy chân trái của ông Kim dường như không hoạt động được bình thường. Điều này dấy lên nhiều nghi vấn về sức khỏe của nhà lãnh đạo họ Kim.

Tờ Lao Động của Triều Tiên ít lâu sau đăng tải bài viết cho biết sức khỏe ông Kim vẫn bình thường. Báo này nói cho dù thời tiết nóng nực, ông Kim vẫn tham gia các hoạt động như bình thường. 

Một nguồn tin giấu tên của hãng tin Trung Quốc Chinanews  nói bản tin này của Triều Tiên có thể ẩn chứa một thông điệp: ông Kim gặp vấn đề sức khỏe sau thời gian dài gắng gượng làm việc quá sức.

Theo mạng tin Sohu của Trung Quốc, tối 26/9, Đài truyền hình trung ương Triều Tiên đã cho phát một đoạn clip về ông Kim Jong-un. Clip này được nói là ghi lại cảnh ông Kim đến thăm một đơn vị quân đội. Đáng chú ý là những bước chân của ông Kim có vẻ không tự nhiên.

Báo Hàn Quốc nói ông Kim Jong-un đã tăng cân nhiều sau hơn 2 năm cầm quyền 

Đoạn thuyết minh trong clip có nội dung: “Sự phồn vinh, sung túc của đất nước là do nỗ lực không mệt mỏi của Nguyên soái Kim Jong-un, cho dù sức khỏe không được tốt, Nguyên soái vẫn như ngọn lửa sáng ngời, không ngừng chiếu sáng con đường của nhân dân”.

Ông Kim Jong-un, theo nhiều nguồn tin được sinh vào ngày 8/1/1983. Trang tin Sohu của Trung Quốc nhận định, vào độ tuổi sung mãn này, khả năng một người đàn ông bình thường bị bệnh là điều khó xảy ra.
Video: Ông Kim Jong-un bước đi tập tễnh trước các quan chức


Trong khi trước đó, chưa hề có tin tức hay dấu hiệu bề ngoài nào cho thấy ông Kim có vấn đề sức khỏe. Hơn nữa, khi xuất hiện trước công chúng, ông Kim luôn có vẻ mạnh khỏe, tươi cười rạng rỡ bên cạnh phu nhân Ri Son-ju. 

Bản tin hôm 26/9 của hãng tin Hàn Quốc Yonhap nói ông Kim bị gout, cao huyết áp, mỡ máu, cao huyết áp v.v. 

 

Sự phồn vinh, sung túc của đất nước là do nỗ lực không mệt mỏi của Nguyên soái Kim Jong-un, cho dù sức khỏe không được tốt, Nguyên soái vẫn như ngọn lửa sáng ngời, không ngừng chiếu sáng con đường của nhân dân
 
Báo Hàn Quốc nói những căn bệnh của ông Kim là ‘bệnh của người giàu’, có liên quan chế độ ăn uống không khoa học.

Giả thiết cho rằng ông Kim bị gout được nhiều người tin theo bởi bệnh này ảnh hưởng đến các khớp trên tứ chi. Đầu tiên là việc đi lại sẽ bị ảnh hưởng, khi bệnh nặng, bệnh nhân thậm chí còn không thể đi bộ. 

Yonhap phân tích các bức ảnh chụp ông Kim trong 2 năm qua và cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên thường xuyên hút thuốc lá, tăng cân nhanh. Điều này được cho là do ông Kim có chế độ ăn uống chưa phù hợp, dễ dẫn tới bệnh gout.

Yonhap thậm chí còn cho rằng, cha và ông nội của ông Kim Jong-un cũng mắc bệnh tương tự, điều này có thể đã di truyền đến ông Kim.

Theo đó, nhà họ Kim bị bệnh di truyền nghiêm trọng và ông Kim cũng là nạn nhân trong số đó. Không những thế, truyền thông Hàn Quốc đồn đoán ông Kim cũng bị bệnh tim mạch di truyền – căn bệnh được cho là nguyên nhân khiến cố lãnh đạo Kim Jong-il qua đời năm 2011, hưởng thọ 69 tuổi.

Văn Việt
Bình luận
vtcnews.vn