Báo Hàn Quốc ngán ngẩm với đội nhà, hết lời khen ngợi U19 Việt Nam

Thể thaoThứ Hai, 23/04/2018 11:24:00 +07:00

U19 Hàn Quốc bị truyền thông nước nhà chê bai sau khi suýt thua U19 Việt Nam ở giải giao hữu Suwon JS Cup.

U19 Hàn Quốc kết thúc giải giao hữu Suwon JS Cup với vị trí á quân (hơn U19 Maroc do thắng đối đầu trực tiếp). Tuy nhiên đội tuyển xứ kim chi lại bị truyền thông nước nhà chê bai vì những màn trình diễn kém chất lượng, đặc biệt là trận hòa U19 Việt Nam.

Trong trận đấu chiều qua (22/4), U19 Việt Nam khiến đối thủ gặp rất nhiều khó khăn bởi lối chơi phòng ngự phản công hợp lý. Thậm chí các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn còn áp đảo trong khoảng 20 phút cuối trận, tạo ra nhiều cơ hội mà nếu may mắn và chính xác hơn, U19 Việt Nam có thể giành chiến thắng. 

"U19 Hàn Quốc phải cảm thấy may mắn chứ không phải nuối tiếc khi không giành được chiến thắng", trang OSEN bình luận. Nhiều trang báo khác cũng dùng những từ như "đáng thất vọng" hay "kém cỏi" để nhận xét về U19 Hàn Quốc.

U19 viet nam han quoc

 U19 Việt Nam (áo trắng) suýt đánh bại U19 Hàn Quốc.

Trang Best Eleven bày tỏ lo ngại rằng bóng đá Hàn Quốc đang dần bị các nền bóng đá như Việt Nam thu hẹp khoảng cách và có nguy cơ tụt lại phía sau. "Sau vòng chung kết U19 châu Á 2016 và U23 châu Á 2018, chúng ta phải thừa nhận sự thật này. Màn trình diễn ở Suwon JS Cup tiếp tục cho thấy điều đó", bài viết trên trang Best Eleven bình luận. 

Chê đội nhà kém cỏi, truyền thông Hàn Quốc lại khen ngợi U19 Việt Nam. Các bài viết về trận đấu đều đánh giá cao lối chơi phòng ngự phản công mà thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn thể hiện, thậm chí còn cho rằng các cầu thủ Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng.

Tại Suwon JS Cup, U19 Việt Nam chỉ đứng hạng tư chung cuộc nhưng màn trình diễn của Hồng Sơn, Văn Tới và các đồng đội là rất đáng khen. Trang My Daily cho rằng sau VCK U23 châu Á, giải đấu này là minh chứng mới nhất cho sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam và đây có thể là mối đe dọa đến vị thế của bóng đá Hàn Quốc ở châu Á.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn