Báo Hàn Quốc cảnh báo: U23 Việt Nam từng thắng cả ngôi sao K-League

Thể thaoThứ Tư, 25/10/2017 13:16:00 +07:00

Truyền thông Hàn Quốc coi Syria và Australia là đối thủ chính, nhưng vẫn lo ngại Việt Nam ở vòng bảng giải U23 châu Á 2018.

Theo kết quả bốc thăm chia bảng vòng chung kết U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng Hàn Quốc, Australia và Syria. Đối đầu với những đội bóng hàng đầu châu lục, thầy trò HLV Park Hang Seo có rất ít cơ hội cạnh tranh một suất vào tứ kết.

Tuy vậy, U23 Việt Nam vẫn có thể tạo nên bất ngờ để cản bước các đối thủ. Chứng kiến Công Phượng, Xuân Trường và các đồng đội thi đấu với hai đội bóng của Hàn Quốc cách đây chưa lâu, truyền thông nước này tỏ ra khá cảnh giác với U23 Việt Nam dù chỉ coi Australia và Syria là đối thủ chính.

Cong Phuong (1)

 Công Phượng từng ghi bàn vào lưới U23 Hàn Quốc ở vòng loại.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Hữu Thắng, U23 Việt Nam đã thua U23 Hàn Quốc ở vòng loại giải U23 châu Á vừa diễn ra tại TP.HCM hồi tháng 7/2017. Tuy vậy, đó là trận đấu mà các cầu thủ Việt Nam đã gây ra rất nhiều khó khăn cho đối thủ. Không lâu sau đó, Công Phượng và các đồng đội đã đánh bại Ngôi sao K-League một cách thuyết phục.

"Hàn Quốc đã đánh bại Việt Nam 2-1 ở vòng loại. Đây cũng là đội bóng đã thắng đội Ngôi sao K-League. Đây là lứa cầu thủ được Việt Nam đầu tư rất nhiều", tờ SPOTV News cảnh báo U23 Hàn Quốc.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Hàn Quốc ngay ở lượt trận đầu tiên, diễn ra ngày 11/1 tại Côn Sơn (Trung Quốc).

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn