Báo Hàn: Ông Kim Jong-un rút 30.000 lao động Triều Tiên ở Trung Quốc về nước

Thế giớiThứ Ba, 31/10/2017 15:04:00 +07:00

Theo Chosun Ilbo, ông Kim Jong-un mới yêu cầu 30.000 lao động Triều Tiên đang làm việc tại Trung Quốc hồi hương vào cuối năm.

Động thái này của Triều Tiên được đưa ra một tháng sau khi Bộ thương mại Trung Quốc ra lệnh đóng cửa các công ty, nhà máy của Triều Tiên hoặc có sự tham gia của Triều Tiên nhằm thực thi lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc với Bình Nhưỡng.

Video: Triều Tiên biến bãi thử tên lửa thành thiên đường du lịch

Theo quyết định của Bắc Kinh, các doanh nghiệp và nhà hàng Triều Tiên ở Trung Quốc sẽ phải dóng cửa trước ngày 9/1/2018. Quyết định của ông Kim Jong-un cũng được cho là hành động đáp trả của Bình Nhưỡng nhằm phản đối hành động của Bắc Kinh.

Theo ước tính, đang có khoảng 20.000-30.000 lao động Triều Tiên làm việc tại Trung Quốc, trong đó có khoảng 2.000 nhân viên làm việc trong các nhà hàng. Số còn lại là lao động làm công ăn lương trong các doanh nghiệp Trung Quốc ở khu vực biên giới.

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn