Bao giờ sinh viên có thể trở lại ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM?

Tin tức - Sự kiệnThứ Ba, 28/04/2020 14:12:00 +07:00
(VTC News) -

Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM đang chuẩn bị đón sinh viên quay trở lại.

Ngày 28/4, Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết, từ ngày 4/5, ký túc xá của trường sẽ triển khai công tác chuẩn bị đón sinh viên trở lại. 

Nhóm sinh viên đi học lại gồm nghiên cứu sinh, học viên sau đại học, sinh viên năm thứ tư; sinh viên thuộc các khối lớp thực hành, thực tập; sinh viên một số lớp ôn tập để thi cuối kỳ. Nhóm sinh viên còn lại sẽ học theo hình thức trực tuyến.

Từ ngày 11/5, ký túc xá sẵn sàng đón sinh viên vào ở. Sinh viên có thể quay lại học bình thường nếu đơn vị tuân thủ nghiêm túc các tiêu chí quy định về an toàn, ký túc xá đảm bảo nơi ăn, chốn ở cho sinh viên. Các đơn vị tiếp tục ưu tiên thực hiện hình thức giảng dạy trực tuyến.

Bao giờ sinh viên có thể trở lại ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM? - 1

Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM từng là khu cách ly người trở về từ nước ngoài.

Từ ngày 18/5, toàn bộ các cơ sở đào tạo thuộc hệ thống Đại học Quốc gia TP.HCM cho sinh viên đi học lại bình thường. Các đơn vị chủ động trong việc thực hiện hình thức giảng dạy trực tuyến.

Riêng Đại học An Giang, do thuộc địa phương có nguy cơ thấp về lây nhiễm dịch COVID-19 nên có thể bố trí người học và phương thức học phù hợp với điều kiện thực tế.

Bên cạnh đó, học sinh của trường Phổ thông Năng khiếu và trường Phổ thông Thực hành Sư phạm thuộc Đại học An Giang, đối tượng và thời gian cụ thể đi học lại được thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP.HCM và UBND tỉnh An Giang.

"Trung tâm Quản lý ký túc xá tích cực chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất, các hoạt động cung cấp dịch vụ thiết yếu để sẵn sàng đón sinh viên vào ở từ ngày 11/5, đồng thời xúc tiến bố trí nhà G (tại khu B) cho sinh viên có nhu cầu ở tạm từ ngày 4/5", Đại học Quốc gia TP.HCM thông báo.

Ngoài ra, trên cơ sở bộ chỉ số của UBND TP.HCM ban hành, Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ xây dựng và ban hành trước ngày 30/4 Bộ chỉ số đánh giá độ rủi ro lây nhiễm COVID-19, áp dụng tại các trường, viện thành viên và các đơn vị trực thuộc.

Các đơn vị sẽ căn cứ vào bộ chỉ số này để tự đánh giá mức độ rủi ro lây nhiễm tại đơn vị mình. Dựa vào kết quả đánh giá của từng chỉ số, các đơn vị xem xét điều chỉnh và tăng cường các giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo điều kiện an toàn cao nhất cho mọi hoạt động.

Video: Sinh viên rời ký túc xá Đại học Quốc gia để phòng, chống COIVD-19

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn