Bão Fitow đang hoạt động mạnh ở Thái Bình Dương

Thời sựThứ Sáu, 04/10/2013 03:15:00 +07:00

(VTC News) – Khu vực tây bắc Thái Bình Dương có cơn bão mạnh (tên quốc tế là Fitow) từ chiều Chủ nhật sẽ ảnh hưởng đến thời tiết nước ta.

(VTC News) – Khu vực tây bắc Thái Bình Dương có cơn bão mạnh (tên quốc tế là Fitow) từ chiều Chủ nhật sẽ ảnh hưởng đến thời tiết nước ta.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, khu vực tây bắc Thái Bình Dương có bão mạnh tên quốc tế là Fitow. Dự báo, bão Fitow đang mạnh lên và sẽ đổ bộ vào Trung Quốc trong 3 ngày tới. Có thể từ chiều Chủ nhật sẽ ảnh hưởng đến nước ta nên ngày đầu tuần tới có thể có mưa rào ở khu vực phía Bắc.

Trong khi đó, nhiệt độ ở miền Bắc đang tăng lên đáng kể. Trưa nay, ngày 4/10, khu vực phía Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất lên tới 34 độ C. Cụ thể, phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C. Phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 – 3; nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

bão Fitow, Thái Bình Dương, nắng nóng, miền Bắc
Sơ đồ đường đi của bão Fitow.  
Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, đêm qua và sáng sớm nay, lũ hạ lưu sông Cả, sông La, sông Kôn và thượng nguồn sông Ba khu vực miền Trung, Tây Nguyên đã đạt đỉnh và đang xuống chậm. Trưa, chiều nay, lũ các sông từ Quảng Nam đến Quảng Ngãi, sông Srêpok, sông Đắk Nông sẽ đạt đỉnh.

Trong khi đó, lũ sông Mê Kông đang xuống; sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười (ĐTM) và Tứ Giác Long Xuyên (TGLX) đang lên.

Trong 2 - 3 ngày tới lũ sông Cửu Long, vùng ĐTM và TGLX sẽ đạt đỉnh. Đỉnh lũ tại Tân Châu ở mức 4,4m (dưới BĐ3: 0,1m), tại Châu Đốc ở mức 3,8m (dưới BĐ3: 0,2m), tại các trạm chính hạ lưu, vùng ĐTM và TGLX ở mức BĐ3 và trên BĐ3 từ 0,1-0,3m.

Đến ngày 9/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu xuống mức 4,25m (dưới BĐ3: 0,25m); tại Châu Đốc ở mức 3,7m (trên BĐ2: 0,2m); tại các trạm chính hạ lưu, vùng ĐTM và TGLX xuống mức BĐ2 - BĐ3.  

Cần đề phòng ngập úng ở vùng đầu nguồn và các vùng trũng thấp ở các địa phương.





Diệp Vy
Bình luận
vtcnews.vn