Bão chưa đổ bộ, miền Trung đã ngập lụt, 1 người chết

Thời sựThứ Tư, 18/09/2013 09:27:00 +07:00

(VTC News) – Dự báo đêm 18/9, rạng sáng 19/9 bão số 8 mới chính thức đổ bộ, song nhiều địa bàn ở tỉnh ven biển miền Trung đã ngập lụt, 1 người bị nước cuốn trôi

(VTC News) – Dự báo đêm 18/9, rạng sáng 19/9 bão số 8 mới chính thức đổ bộ, song nhiều địa bàn ở tỉnh ven biển miền Trung đã ngập lụt, 1 người bị nước cuốn trôi.

Quảng Nam: 1 người mất tích, nhiều địa phương bị cô lập

Tính đến cuối giờ chiều 18/9, tỉnh Quảng Nam đã có một người mất tích do ảnh hưởng của hoàn lưu phía tây bão số 8. Nạn nhân là anh Alăng Mốp (20 tuổi) ở xã Mà Cooih, huyện Đông Giang. Anh Alăng Mốp khi đang trên đường băng qua sông Thanh về nhà đã bị nước cuốn trôi mất tích.

Mưa to gió lớn quật đổ cây cối bên đường. Ảnh: Khám phá 
Tại khu vực Thủy điện Sông Tranh 2 ở huyện Nam Trà My và Bắc Trà My, mưa rất to diễn ra mấy ngày nay làm cho lưu lượng nước về lòng hồ Sông Tranh tăng mạnh.

Đến chiều 18/9, nước đổ về hồ chứa bình quân 768,89m3/s, mực nước lòng hồ đã dâng lên cao trình 142,25m, vượt mực nước chết hơn 2m. Nhiều khả năng đêm nay hoặc ngày mai mưa lớn lượng nước về hồ chứa có thể dâng cao đến cửa xả tràn.


Theo ghi nhận, tất cả 6 cửa xả tràn của Thủy điện Sông Tranh 2 đã mở cửa cho nước chảy tự do. Mưa lớn kèm gió mạnh cũng làm hệ thống điện ở khu vực này bị gián đoạn.

Tại ngầm Sông Trường trên tuyến đường 616 đoạn qua xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My từ TP.Tam Kỳ lên huyện Nam Trà My đã bị ngập hơn 1m gây chia cắt hoàn toàn với các xã vùng cao của Bắc Trà My và Nam Trà My. 

Đà Nẵng: Nhiều tuyến đường ngập lụt, học sinh nghỉ học


Được dự báo là “rốn” bão, từ sáng sớm, hàng ngàn người dân sống quanh khu vực bãi biển Nguyễn Tất Thành, Thọ Quang, Mân Thái, Mỹ Khê,… đã căng mình chằng chống nhà cửa, lôi kéo tàu thuyền lên bờ để ứng phó với bão số 8.
Người dân Đà Nẵng hối hả đưa tàu thuyền lên bờ, căng mình chống bão số 8. Ảnh: Bửu Lân
Người dân Đà Nẵng hối hả đưa tàu thuyền lên bờ, căng mình chống bão số 8. Ảnh: Bửu Lân 

Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nhiều tuyến đường trung tâm thành phố. Nhiều tuyến đường bị ngập úng nghiêm trọng gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân.

Cùng với Quảng Nam, sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã có văn bản chỉ đạo các trường trên địa bàn cho phép học sinh nghỉ học từ chiều 18/9 để tránh bão.

Thừa Thiên – Huế: Sơ tán dân vùng sạt lở đến nơi an toàn


Sáng 18/9, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão (BCH PCLB) và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh Thừa Thiên-Huế đã họp bàn triển khai các biện pháp phòng, chống bão số 8.
Người dân thôn Quy Lai giằng chống nhà cửa chống bão số 8.
Người dân thôn Quy Lai chằng chống nhà cửa chống bão số 8. Ảnh: Phunuonline 
Theo báo cáo của BCH PCLB&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế, đến sáng 18/9, toàn bộ 1.874 phương tiện tàu thuyền đã vào nơi neo đậu an toàn, trong đó có 64 phương tiện của các tỉnh khác.

Dự kiến, toàn tỉnh có khoảng 2.884 hộ, 11.561 nhân khẩu ở các vùng sạt lở, ven biển phải sơ tán đến nơi an toàn khi có bão, lũ xảy ra.


Quảng Ngãi: Ngư dân vẫn vô tư đánh bắt cá


Dù cơ quan chức năng thông báo đêm 18/9 bão số 8 đổ bộ vào đất liền, nhưng đến chiều nay nhiều ngư dân ở xã Bình Hải, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) vẫn bất chấp sóng to, gió lớn ra biển đánh bắt cá.
Thanh ở làng chài Phước Thiện đổ xô ra biển đánh bắt cá cải thiện bữa ăn trong những ngày biển động bất chấp nguy hiểm. Ảnh: VNE
 Thanh ở làng chài Phước Thiện đổ xô ra biển đánh bắt cá cải thiện bữa ăn trong những ngày biển động bất chấp nguy hiểm. Ảnh: VNE
Đến chiều tối 18/9, ngư dân xã Bình Hải vẫn chưa đưa 64 tàu thuyền đến nơi neo trú an toàn.

Theo thượng tá Đỗ Ngọc Nam, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi, dù chính quyền địa phương kêu gọi đưa tàu thuyền ra khỏi vùng bãi ngang nguy hiểm nhưng họ chủ quan, cho rằng sau khi kết thúc bão số 8 có thể ra khơi ngay mà không phải đi đường vòng xa xôi.

Theo quy định, ngư dân không tuân thủ lệnh kêu gọi trú tránh, nếu xảy ra thiệt hại sẽ không được hỗ trợ.


Quảng Trị: Ngập lụt cục bộ, kênh mương xói lở


Sáng 18/9, ở Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến đo được từ 170-250 mm; nước ở thượng nguồn đổ về mạnh nên lũ trên các sông Thạch Hãn, Hiếu, Bến Hải và Ô Lâu lên nhanh làm nhiều tuyến đường giao thông nông thôn bị ngập lụt, kênh mương thuỷ lợi bị xói lở.

Tại hai xã Triệu Lăng và Triệu Vân, huyện Triệu Phong, mưa lớn làm vỡ đê phân thủy trên địa bàn gây ngập lũ cục bộ.

Lũ cục bộ ở gây ngập nhà dân ở xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, Quảng Trị.
Lũ cục bộ gây ngập nhà dân ở xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, Quảng Trị. Ảnh: Nhân dân 
Lũ cục bộ làm ảnh hưởng tới hơn 200 nhà dân, trường THCS và trạm xá bị ngập lụt từ 0,5 đến 0,7 mét; vỡ hai hồ tôm và một hồ cá nước ngọt, diện tích 9.000 m2.

Tại TP Đông Hà, một số tuyến đường như Hàm Nghi, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Hùng Vương... bị ngập lụt cục bộ. Trên địa bàn phường 5, nhiều khu dân cư ở khu phố 2, khu phố 6, khu phố 11 bị ngập sâu khiến nhiều đồ đạc tài sản của người dân bị ngập nước gây hư hỏng. Các phương tiện tham gia giao thông đi lại khó khăn.


vùng Lìa, huyện Hướng Hóa, nước sông dâng cao, nhiều tuyến đường bị cắt đứt. Hiện chính quyền đang tiến hành di dời người dân ra khỏi vùng thấp trũng có nguy cơ bị ngập.

Tại huyện Vĩnh Linh, vào lúc 4h sáng một trận lốc đã quét qua thôn Tân Hòa, xã Vĩnh Thái làm 18 ngôi nhà bị tốc mái. Ông Lê Văn Hiền – Chủ tịch huyện Vĩnh Linh cho biết: “Hiện chính quyền địa phương đã giúp người dân sửa lại nhà để ổn định cuộc sống”.

Gia Lai: Hàng trăm hộ dân bị ngập lụt

Do ảnh hưởng của cơn bão số 8, từ chiều và tối 17/9 trên địa bàn huyện biên giới Chưprông (tỉnh Gia Lai) đã xuất hiện mưa lớn và gây ngập lụt cục bộ ở một số nơi, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của hàng trăm hộ dân.

Đặc biệt tại các xã Ia Lâu, Ia Piơr mưa lớn làm mực nước suối dâng cao, gần 200 hộ dân ở vùng trũng tại các thôn Đoàn Kết, Yên Hưng, Yên Bình... bị ngập lụt, trong đó có nhiều nhà bị hư hỏng nặng. Nhiều tuyến đường giao thông nội thôn bị tắc nghẽn không đi lại được do mực nước dâng cao.


Diệp Vy (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn