Bão chồng bão, áp thấp nhiệt đới vừa mạnh lên thành bão số 7

Tin nhanh 24hThứ Hai, 12/10/2020 16:07:37 +07:00
(VTC News) -

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông mạnh lên thành bão số 7 và có tên quốc tế là Nangka, đang tiến về Việt Nam theo hướng Tây Tây Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng 13h ngày 12/10, tâm bão số 7 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Bão chồng bão, áp thấp nhiệt đới vừa mạnh lên thành bão số 7 - 1

Bão số 7 đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. (Ảnh: NCHMF)

Dự báo trong 24 giờ tới, bão đi theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 13h ngày 13/10, tâm bão ở ngay phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão giữ nguyên hướng và đi với vận tốc 15-20km/h, vào vùng biển các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nước ta chiều 14/10. Lúc này, bão có thể đạt cường độ cực đại là cấp 10, giật cấp 12.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão đi theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Theo trung tâm dự báo, trong 6 giờ qua (từ 7h ngày 12/10 - 13h ngày 12/10), các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa to, có nơi mưa rất to: Việt Trung 87mm, Vạn Trạch 83mm,Trường Xuân 81,6mm Đồng Hới 68mm (Quảng Bình); Tà Rụt 187mm, A Vao 189mm, Hải Tân 171mm, Hướng Linh 107mm, Hướng Sơn 98,4mm (Quảng Trị); Hồ chứa nước Khe Ngang 163,8mm, Quảng Điền 116,2, Huế 114mm (Thừa ThiênHuế)…

Dự báo trong 6 giờ tới, tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Thuế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tại các tỉnh từ Quảng  Bình đến Thừa Thiền Huế phổ biến từ 50 - 100mm, có nơi trên 150mm.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn