Báo chí thế giới: Có một Barca vỡ nát

Thể thaoThứ Năm, 02/05/2013 11:19:00 +07:00

(VTC News)-Nặng nề hơn, một tờ báo khác thân Real là AS viết: “Bayern tiếp tục đập nát một CLB ngớ ngẩn. Messi không chơi một phút nào..."

(VTC News)-Báo chí thế giới đã dùng những ‘cụm tính-động từ’ đau khổ và nặng nề nhất cho Barca sau trận thua lịch sử trước Bayern.

Thua Bayern 0-4 ở lượt đi, không nhiều tin Barca có thể ngược dòng thành công, nhưng họ vẫn hi vọng đội chủ sân Nou Camp sẽ chiến đầu hết mình vì danh dự của đội bóng lớn.
David Villa
 Có một Barca vỡ nát.

Hi vọng ấy đã bị dập tắt ngay khi trận đấu diễn ra, bởi trong đội hình thi đấu của Barca không có tên Lionel Messi. Nhưng đó không phải là lý do chính dẫn đến thất bại thảm hại của Barca. Barca thất bại vì chính họ đá quá kém, quá yếu đuối và yếu bóng vía trước một Bayern chơi bóng quá hay, đẳng cấp và gần như hoàn hảo.
7-0 sau hai lượt trận, không ít người nghĩ đây là tỉ số của một trận đấu giữa đội bóng hạng nghiệp dư với đội bóng ngoại hạng. Nhưng đó là kết quả của cuộc đấu mà cả thế giới bóng đá cho rằng là cân tài cân sức trước khi vòng bán kết Champions League diễn ra.
“7-0: Vỡ nát”, tờ Marca rút tít đầy ấn tượng trên trang nhất. ‘Cơ quan ngôn luận của Real’ khái quát: “Bayern giành chiến thắng 3-0 ở Nou Camp với các pha lập công của Ribery, Mueller và Pique đá phản lưới nhà. Bayern lọt vào trận chung kết sau khi đập nát Barca với tổng tỉ số 7-0. Người Catalan không thể tin những gì đã diễn ra. Một đội bóng siêu đẳng đá với một đội bóng kém cõi không có Messi.”
bayern munich
 Có một Bayern xuất chúng.

Nặng nề hơn, một tờ báo khác thân Real là AS viết: “Bayern tiếp tục đập nát một CLB ngớ ngẩn. Messi không chơi một phút nào. Barca chưa bao giờ yếu đuối đến thế trước một đội bóng quá đẳng cấp. Gửi lời tạm biệt buồn tới Barca.”
Tỏ ra thông cảm với thất bại đau đớn của Barca, tờ Daily Mail bình luận: “Chẳng có gì ngạc nhiên ở đây cả. Người Đức sẽ chơi trận chung kết trên sân Wembley sau đây 3 tuần nữa. Nhưng cần nhấn mạnh rằng, Bayern đã trình diễn một lối chơi quá thuyết phục. Họ sẽ gặp Dortmund. Bundesliga đang khiến nhiều người mê say.”
Còn tờ Guardian thì mỉa mai: ‘Nhiệm vụ khả thi, chương trình trên truyền hình của xứ Catalunya đã gọi thế, nhưng nó đã trở thành bất kh khi Messi không thể ra sân. Khởi đầu tồi tệ và Barca đã có một đêm kinh hoàng. Còn Bayern, đơn giản họ đã định nghĩa lại thế nào là sức mạnh. 7-0 đã nói lên tất cả.”
Trong khi tờ Ole của Argentina thì nhấn mạnh đến việc Messi không thể ra sân vì chấn thương, đồng thời nhắc nhở Barca, sau thất bại thảm hại này họ nên nhìn lại chính mình.
bayern munich
Bayerndạy cho Barca một bài học. 

Ở Italia, hai tờ báo thể thao danh tiếng là Gazzetta dello SportCorriere dello Sport đều dành một góc trên trang nhất ca ngợi chiến thắng của Bayern trước Barca. Họ cho rằng Bundesliga đã có một mùa giải thành công khi có hai đội bóng lọt vào trận chung kết Champions League. “Bayern đá chung kết với Dortmund. Còn Barca bị xóa sổ ngay trên sân nhà”, tờ Gazzetta dello Sport viết ngắn gọn.
Lướt qua báo chí Pháp, tờ Lequipe khẳng định: “Bayern đơn giản là một gã khổng lồ. Họ đã dạy cho Barca một bài học trong bóng đá. Trận chung kết là 100% của người Đức.” Còn tờ Abola của Bồ Đào Nha viết: “Barca đã lọt vào trận chung kết sau khi đánh bại Barca với tổng tỉ số 7-0.”
Dù đau đớn, nhưng tờ báo thân Barca, El Mundo Deportivo cũng phải thừa nhận: “Một Bayern vĩ đại đã xóa sổ Barca khỏi Champions League. Barca thi đấu quá thiếu sức mạnh và tiếp tục vỡ nát với tỉ số 0-3 ngay trên sân nhà.”


T.Hương
Bình luận
vtcnews.vn