Báo chí quốc tế: Trung Quốc đang muốn đi tới đâu?

VideoThứ Tư, 14/05/2014 02:48:00 +07:00

Nhiều báo chí quốc tế và học giả Trung Quốc tiếp tục lên án Trung Quốc, đồng thời lo ngại rằng mưu đồ của Bắc Kinh không chỉ dừng ở đây.

Trong ngày hôm nay, nhiều báo chí quốc tế và học giả Trung Quốc tiếp tục lên án Trung Quốc, đồng thời lo ngại rằng mưu đồ của Bắc Kinh không chỉ dừng lại ở đây. 


Tờ Thời báo tài chính của Anh – The Financial Times, có bài viết cho rằng, Trung Quốc đang đi ngược lại dòng chảy xu hướng trong quan hệ với Việt Nam.
Bài viết nêu rõ, tháng 10/2013, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường đã lần đầu tiên tới Việt Nam, trong một nỗ lực nhằm tăng cường quan hệ với các nước láng giềng Đông Nam Á, trong bối cảnh căng thẳng xung quanh quan hệ tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông ngày một gia tăng.
Ông đã nêu rõ, Việt Nam và Trung Quốc cần thành lập một nhóm thảo luận các vấn đề hàng hải. Thậm chí, vào thời điểm đó, Chủ tịch Viện Quốc gia về Nghiên cứu Biển Đông của Trung Quốc còn khẳng định rằng 2 nước đã đạt được đồng thuận cùng nhau nhằm kiểm soát cuộc khủng hoảng ở Biển Đông.
Vậy mà khi mặt trăng mới 6 lần tròn-khuyết, những hình ảnh chẳng hay ho gì lại gây sóng gió trên Biển Đông, khi mà giàn khoan 981 của Trung Quốc bỗng nhiên lại chễm chệ ở vùng đặc quyền kinh tế biển của Việt Nam.
Theo giáo sư chính trị học Taylor Fravel, một chuyên gia nghiên cứu về Trung Quốc tại Viện Công nghệ Massachusetts của Mỹ, hành động này của Trung Quốc là một động thái đặc biệt gây khó hiểu, nhất là khi lãnh đạo 2 nước đã có những cuộc họp làm việc về vấn đề biển đảo
Đồng quan điểm trên, ông Paul Haenle, Giám đốc Trung tâm Carnegie-Tsinghua tại Bắc Kinh cho rằng, các nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc đang mong muốn xây dựng quan hệ tốt đẹp với các nước Đông Nam Á. Tuy nhiên, những hành động mới nhất của họ, bao gồm việc thiết lập Vùng nhận diện phòng không trên biển Hoa Đông (ADIZ) và hạ đặt giàn khoan tại vùng lãnh hải của Việt Nam đã cho thấy “sự mâu thuẫn” giữa lời nói và hành động.
Đây có thể được xem là những động thái đi ngược lại cách tiếp cận nhằm cải thiện môi trường ngoại giao trong khu vực.
Tiếp tục chuỗi quan điểm phản đối Trung Quốc, tờ New York Times của Mỹ có bài viết căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc liên quan tới những hành động xâm phạm chủ quyền.

Bài viết dẫn lời ông David Zweig, Giám đốc Trung tâm Quan hệ Xuyên quốc gia của Trung Quốc tại Đại học Khoa học và Công nghệ HongKong cho rằng, quan điểm cứng rắn của Trung Quốc trong việc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào hoạt động trái phép ở vùng biển Việt Nam có thể khiến các mục tiêu ngoại giao của Bắc Kinh tại khu vực bị đẩy vào thế nguy hiểm.
Trong khi báo chí quốc tế đồng loạt đưa tin về vấn đề này, thì nhiều tờ báo lớn vốn rất nhạy bén, chuyên đăng tải những thông tin về sự kiện và vấn đề nóng của Trung Quốc, như Tân Hoa xã, Nhân dân Nhật Báo… lại im hơi lặng tiếng.

TheoANTV

Xem các bản tin mới nhất về tình hình tại thực địa trên VTC 14 vào lúc 19h hàng ngày và VTC 1 vào lúc 20h hàng ngày. Xem tiếp sóng bản tin cập nhật tình hình giàn khoan Hải Dương 981 trên VTC News lúc 19h hàng ngày.
Bình luận
vtcnews.vn