Báo châu Á: Vô địch Asian Cup, bóng đá Qatar sẽ thăng hoa tại World Cup 2022

Thể thaoChủ Nhật, 03/02/2019 06:52:00 +07:00

Báo chí châu Á hết lời ca ngợi Qatar sau chức vô địch Asian Cup 2019 và khẳng định các học trò của HLV Felix Sanchez sẽ làm nên chuyện tại World Cup sắp tới được tổ chức trên sân nhà.

Qatar xuất sắc giành chiến thắng 3-1 trước Nhật Bản để giành chức vô địch Asian Cup 2019. Đó là một trận đấu mà các học trò của HLV Felix Sanchez thể hiện tinh thần thi đấu tuyệt vời. 

Dù bị đánh giá yếu hơn nhưng các cầu thủ Qatar thi đấu đầy tự tin và có được 2 bàn thắng dẫn trước ngay trong hiệp 1. Nhật Bản gỡ được một bàn trong hiệp 2 trước khi Akram Afif ấn định tỷ số 3-1 cho Qatar từ chấm 11m. 

truc tiep nhat ban vs qatar

Qatar thực sự là một thế lực mới của bóng đá châu Á. 

Trên tờ Fox Sports Asia, cây bút Adwaidh Rajan cho rằng chuyện cổ tích đã xuất hiện tại Asian Cup 2019 khi Qatar là đội quật ngã Nhật Bản đề vô địch. 

"Tuyển Qatar xứng đáng lên ngôi tại Asian Cup 2019 với 19 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 lần. The Maroons thi đấu 7 trận và giành chiến thắng tất cả trong số đó. Trên đường đến với thành công tại giải năm nay, Qatar lần lượt vượt qua đội tuyển Lebanon, Triều Tiên, Saudi Arabia, Iraq, Hàn Quốc, đội chủ nhà UAE và cuối cùng là tuyển Nhật Bản.

"Qatar đã tạo ra một câu chuyện cổ tích thời hiện đại đối với bóng đá, giống hệt như cách Iraq đã làm được 12 năm về trước". 

Bên cạnh đó, trang chủ LĐBĐ châu Á (AFC) dành nhiều mỹ từ để nói đến chức vô địch của Qatar và cho rằng họ hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu này cũng như ẵm hầu hết các danh hiệu cá nhân danh giá khác. 

Với thành tích thi đấu 7 trận và ghi tới 19 bàn thắng, Qatar đã có thêm những danh hiệu sau: Nhà vô địch ghi nhiều bàn thắng nhất, Đội thủng lưới ít nhất Asian Cup 2019, Cầu thủ kiến tạo nhiều nhất. 

qa

 Qatar sẵn sàng cho World Cup 2022. 

Tờ Chosun của Hàn Quốc ca ngợi nhà vô địch Qatar: "Đó là một chức vô địch hoàn toàn xứng đáng, Qatar đã có những sự đầu tư bài bản và họ đã thành công. 

"Qatar chỉ xếp thứ 93 trên bảng xếp hạng của FIFA, hơn thế nữa, tại châu Á, họ chỉ đứng thứ 13 nhưng với thành tích ấn tượng, Qatar quật ngã UAE và đặc biệt là Nhật Bản để giành chức vô địch Asian Cup". 

Tờ báo nổi tiếng của Hàn Quốc cũng nói đến những sự phạt triển của lò đào tạo Aspire, nơi được coi là khởi nguồn cho thành công của bóng đá Qatar. 

Trong khi đó, tờ Siam Sports của Thái Lan nói lời chúc mừng nhà vô địch Qatar và không quên nhấn mạnh: "đội tuyển Thái Lan đã thất bại ở giải đấu mà Qatar lần đầu tiên lên ngôi vô địch".

Tờ Inquirer của Philippines nhận định: "Qatar đã sẵn sàng cho World Cup. Đây là một giải đấu xuất sắc của các học trò HLV Felix Sanchez và xin chúc mừng với ngôi vị vô địch". 

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Felix Sanchez của Qatar phát biểu xúc động sau chức vô địch của đội nhà: “Tôi rất tự hào khi trở thành HLV đội tuyển Qatar. Hôm nay, chúng tôi đã cùng nhau làm nên lịch sử. Tôi chỉ đang nghĩ về ngày hôm nay. Đó là một ngày tuyệt vời với tôi, các cầu thủ và cả đất nước".

Khánh Huy
Bình luận
vtcnews.vn