Báo châu Á: Việt Nam quá hay, Malaysia không có cửa chiến thắng

Thể thaoThứ Bảy, 15/12/2018 22:40:00 +07:00

Truyền thông châu Á nói chung và báo chí Malaysia nói riêng đều dành những lời ca ngợi cho đội tuyển Việt Nam đồng thời cho rằng Malaysia "không có cửa" để chiến thắng.

Tờ Fox Sports Asia giật tít: "Việt Nam đánh bại Malaysia để giành chức vô địch AFF Suzuki Cup". Trong bài viết, cây viết Gabriel Tan nhận định: 

"Nguyễn Anh Đức là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất cho Việt Nam trên sân vận động Mỹ Đình ở phút thứ 6 và mang về chức vô địch AFF Suzuki Cup lần thứ hai cho đội nhà. Ở trận lượt đi, hai đội hòa nhau 2-2 trên sân Bukit Jalil ở Kuala Lumpur. 

Malaysia đã có một giải đấu xuất sắc khi đánh bại đội bóng mạnh là Thái Lan ở vòng bán kết nhưng trước Việt Nam, họ hoàn toàn lép vế". 

anh

 

Tờ Fox Sports bất ngờ cho rằng Quang Hải đã việt vị trước khi chuyền đường bóng quyết định để Anh Đức volley đẹp mắt ghi bàn. Nhưng dù sao, bàn thắng được trọng tài công nhận. 

Truyền thông châu Á nói chung và báo chí Malaysia nói riêng đều dành những lời ca ngợi cho đội tuyển Việt Nam đồng thời cho rằng Malaysia "không có cửa" để chiến thắng.

Tờ New Straits Times buồn bã chia sẻ: "Những chú rồng vàng đã đánh bại Malaysia để vô địch AFF Cup". Bài viết này tỏ ra tiếc nuối: "Malaysia thêm một lần nữa cầm bóng nhiều hơn, thi đấu quyết liệt hơn nhưng đã không thể giành được lợi thế. Hiệp thi đấu thứ nhất đã diễn ra với nhiều tình huống va chạm. Việt Nam nhận 05 thẻ và Malaysia 3 thẻ vàng". 

"Dẫu vậy, Việt Nam - đội chủ nhà đã tận dụng cơ hội tốt hơn và Nguyễn Anh Đức đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ngay từ phút thứ 6".

Trong khi đó, tờ Malaymail giật tít: "Bàn thắng sớm cho tỷ số chung cuộc 3-2 đã chôn vùi giấc mộng AFF Cup của Malaysia".

Tờ TheStar nhận định: "Tan Chang Hoe và các học trò đã làm tất cả mọi thứ có thể trên sân vận động Mỹ Đình ở Hà Nội nhưng họ vẫn phải chịu thất bại trước một hàng phòng ngự quá chắc chắn của đội chủ nhà cùng thủ môn Đặng Văn Lâm". 

vn2

 Trang chủ AFF Suzuki Cup chúc mừng chức vô địch của Việt Nam.

Anh Đức đã có pha bắt vô lê tuyệt đẹp mở tỷ số vào lưới Malaysia và chính cầu thủ B.Bình Dương ghi bàn duy nhất của trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình, giúp Việt Nam thắng chung cuộc 3-2 sau hai lượt trận và lên ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2018.

Trang chủ AFF Suzuki Cup 2018 chia sẻ ngắn gọn: "Nguyễn Anh Đức ghi bàn duy nhất ở phút thứ 6 trong trận lượt về, giúp Việt Nam thắng Malaysia 1-0, giành chức vô địch AFF Cup ngày thứ Bảy 15/12". 

Chiến thắng 1-0 trước Malaysia trong trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình đã giúp đội tuyển Việt Nam lần thứ hai đăng quang tại giải đấu khu vực, đồng thời lập kỷ lục mới về chuỗi trận bất bại trên toàn thế giới lúc này.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Tan Cheng Hoe nói: “Malaysia đã không thể giành chiến thắng tuy nhiên tôi vẫn gửi lời khen ngợi cầu thủ của mình. Họ còn rất trẻ, tương lai ở phía trước.

Bàn thắng sớm của đội Việt Nam đã ảnh hưởng tới sự tự tin trong cả trận đấu. Chúng tôi có cơ hội nhưng không dứt điểm thành công. Chúng tôi cố gắng hết sức rồi, hy vọng rút ra bài học sau trận đấu này, giải đấu này”.

Anh Top Viet Nam vo dich

Việt Nam vô địch rất xứng đáng. 

Trong khi đó, HLV Park Hang-seo của Việt Nam phát biểu: "Tôi rất hạnh phúc với chức vô địch hôm nay. Chúng tôi đã có màn trình diễn tốt nhất sau 2 tháng. Tôi xin gửi lời cảm ơn các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện". 

Khi được hỏi, ông muốn dành tặng chức vô địch này cho ai? chiến lược gia người Hàn Quốc nói: “Tôi muốn dành chức vô địch cho toàn thể người dân Viêt Nam!”

Như vậy, chu kỳ 10 năm đã lặp lại. Việt Nam một lần nữa vô địch AFF Suzuki Cup sau chiến tích năm 2008. Đây là phần thưởng xứng đáng và là điểm kết thúc năm 2018 không thể ngọt ngào hơn dành cho HLV Park Hang Seo cùng các học trò. 

Khánh Huy
Bình luận
vtcnews.vn