Báo châu Á: U20 Việt Nam không phải buồn, U20 Nhật Bản cũng bị loại ở lần đầu đá World Cup U20

Thể thaoThứ Hai, 29/05/2017 18:04:00 +07:00

“Cả trong và ngoài sân, U20 Việt Nam để lại dấu ấn ở World Cup U20” - đó là nhan đề bài viết của phóng viên John Duerden trên trang FOX Sports Asia về hành trình của ĐT U20 Việt Nam tại VCK U20 World Cup 2017 trên đất Hàn Quốc.

Mở đầu bài viết, tác giả có phần tiếc nuối cho U20 Việt Nam: “Hàng nghìn CĐV Việt Nam trên SVĐ World Cup Jeonju chỉ muốn có một bàn thắng để ăn mừng trong trận đấu cuối tại giải trước U20 Honduras. Họ suýt chút nữa có được điều đó.

U20 World Cup 2017 sẽ là trải nghiệm quý báu cho Tấn Sinh (áo đỏ) và các đồng đội. Ảnh: FIFA. 

Gần 270 phút ở giải đấu này trôi qua với họ, khi bóng bay từ cú sút bằng chân trái của Nguyễn Quang Hải, tưởng chừng như sự chờ đợi này đã khép lại. Song trái bóng sau khi bật cột dọc khung thành U20 Honduras đã không đi vào lưới.

U20 Việt Nam và các CĐV xứng đáng được ăn mừng sau 3 trận đấu ở VCK U20 World Cup 2017. Nếu điều đó xảy ra, họ chắc sẽ ăn mừng như những người chiến thắng trong một trận chung kết”.

Báo chí quốc tế viết gì về U20 Việt Nam? ảnh 1

Các CĐV Việt Nam đã không có cơ hội ăn mừng bàn thắng của U20 Việt Nam. Ảnh: Đ.Đ 

Dù vậy, phóng viên John Duerden cũng chỉ ra việc U20 Việt Nam không qua vòng bảng ở giải năm nay không phải là điều gì quá thất vọng, nhất là khi so sánh với các đội tuyển khác trong khu vực.

 
U20 Nhật Bản phải lần thứ hai góp mặt mới qua được vòng bảng, U20 Hàn Quốc mất 3 giải đấu

“U20 Việt Nam đã không thể đi xa hơn tại giải. Chỉ có 2 đội bóng của Châu Á vượt qua được vòng bảng ngay lần đầu dự U20 World Cup trong lịch sử. Đó là U20 UAE vào năm 1997 và U20 Qatar năm 1981, giải đấu họ chỉ thua U20 Tây Đức trong trận chung kết.

U20 Việt Nam là một tập thể tốt nhưng không thể vào vòng tiếp theo trong lần đầu dự giải. U20 Nhật Bản phải lần thứ hai góp mặt mới qua được vòng bảng, U20 Hàn Quốc mất 3 giải đấu trong khi U20 Ả Rập Xê Út phải tới lần thứ 7 mới làm được. Vấn đề ở đây là hãy rút ra những bài học sau lần đầu tiên và trở lại giải đấu mạnh mẽ hơn”.

Bài viết còn chỉ ra một số vấn đề của U20 Việt Nam ở giải đấu lần này: “U20 Việt Nam thiếu đi sự nguy hiểm trong những đợt tấn công. Các đội bóng Châu Á thường khó khăn trong khâu ghi bàn khi xuất hiện ở đấu trường này lần đầu tiên.

Báo chí quốc tế viết gì về U20 Việt Nam? ảnh 2

Đức Chinh không đạt được phong độ cao nhất tại VCK U20 World Cup 2017. Ảnh: Đ.Đ. 

Tiền đạo Hà Đức Chinh không đạt phong độ tốt tại giải. Trong khi đó, tiền vệ Quang Hải thường khá lùi sâu, điều đó đồng nghĩa U20 Việt Nam thiếu nhân lực trong mặt trận tấn công.

Trong trận đấu cuối gặp U20 Honduras, việc phòng ngự dưới mức bình thường khi hàng thủ đôi khi như ngủ quên trong khi đối thủ thì năng nổ, nhanh và mạnh mẽ hơn.

Chấn thương của tiền vệ phòng ngự Bùi Tiến Dụng là một mất mát lớn trước giải và U20 Việt Nam chắc chắn sẽ khó bị khuất phục hơn nếu cầu thủ thông minh, cần cù này xuất hiện trên sân”.

Bên cạnh đó, tác giả đã nhìn lại màn trình diễn của U20 Việt Nam trong cả 3 trận đấu: “U20 Việt Nam đầy chắc chắn trong trận mở màn với U20 New Zealand, nỗ lực để có trận hòa 0-0. Đó là nền tảng để đối đầu với một trong những cử viên vô địch là U20 Pháp. Trước đội bóng quá mạnh và tự tin hướng tới ngôi vô địch như thế, ít nhất U20 Việt Nam đã có màn thể hiện tốt nhất có thể.

Với U20 Honduras, họ không phải là “ông lớn” của bóng đá thế giới nhưng đã 7 lần dự giải. Các cầu thủ có thể khác nhưng LĐBĐ Honduras và các HLV ở nước này biết rõ họ phải làm gì.

Báo chí quốc tế viết gì về U20 Việt Nam? ảnh 3

U20 Honduras (áo trắng) là một đối thủ ở đẳng cấp cao hơn U20 Việt Nam. Ảnh: FIFA. 

U20 Việt Nam luôn duy trì lối chơi thu hút, phát triển bóng từ hàng phòng ngự và cố gắng giữ bóng. Đây là một đội bóng đang trong quá trình hình thành bản sắc và giải đấu này sẽ giúp ích cho họ.

Thua U20 Honduras 0-2 nhưng về lâu dài bóng đá Viêt Nam sẽ có một tương lai tươi sáng. Bài học rút ra sau giải đấu này là duy trì công tác đào tạo trẻ và quan trọng là hãy tham dự các giải đấu quốc tế càng nhiều càng tốt. Trong lần tiếp theo dự giải, các chàng trai Việt Nam có thể kéo dài hành trình của mình hơn”.

Trong các trận đấu của U20 Việt Nam tại VCK U20 World Cup 2017, họ luôn được tiếp sức bởi hàng nghìn CĐV áo đỏ trên khán đài. Sự cuồng nhiệt của các CĐV Việt Nam đã được chính LĐBĐ Thế giới (FIFA) ghi nhận.

Phóng viên John Duerden viết về điều này: “Khán đài là nơi Việt Nam thể hiện tốt nhất ở giải đấu này. Ngoại trừ nước chủ nhà Hàn Quốc, chẳng có quốc gia nào có số lượng CĐV đông đảo như vậy.

Trong 3 trận đấu, U20 Việt Nam luôn cảm tưởng như thi đấu trên sân nhà. Các CĐV không chỉ đông và còn tràn đầy nhiệt huyết. Họ hát, vỗ tay ủng hộ phía sau đội bóng trong suốt 270 phút của U20 Việt Nam tại giải.

Báo chí quốc tế viết gì về U20 Việt Nam? ảnh 4

CĐV Việt Nam trên SVĐ Cheonan ở trận U20 Việt Nam gặp U20 Pháp. Ảnh: FIFA. 

Phần lớn trong số họ đang làm việc ở Hàn Quốc, thường là ở những thành phố lân cận thủ đô Seoul và họ đến để có cơ hội cổ vũ cho đội bóng quê hương, với trang phục màu đỏ truyền thống.

Ở cả trong và ngoài sân cỏ, Việt Nam đã tạo được dấu ấn tại giải. U20 Việt Nam không phải là đội xuất sắc nhất nhưng đã thu được những kinh nghiệm quý báu và có cái nhìn rộng hơn về bóng đá thế giới”.

(Nguồn: laodong.com.vn)
Bình luận
vtcnews.vn