Báo châu Á ca ngợi bóng đá Việt Nam, cho Thái Lan điểm B- trong năm 2018

Thể thaoThứ Sáu, 28/12/2018 14:02:00 +07:00

Fox Sports Asia vừa đưa ra những đánh giá trái ngược về năm 2018 của bóng đá Việt Nam và Thái Lan.

Các cây bút của Fox Sports Asia vừa thực hiện bài tổng kết về năm 2018 của các nền bóng đá Đông Nam Á trên những phương diện: đội tuyển quốc gia, đội tuyển trẻ và giải VĐQG. Không bất ngờ khi bóng đá Việt Nam được chấm điểm cao nhất (A), trong khi Thái Lan bị đánh giá thấp với mức điểm B-.

"Các cổ động viên Việt Nam không thể đòi hỏi nhiều hơn trong năm 2018. Đội tuyển quốc gia của họ vô địch AFF Cup mà không để thua trận nào, sở hữu chuỗi trận bất bại dài nhất thế giới (17 trận).

vietnam vo dich affcup 3

Tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 sau 10 năm chờ đợi.

Tuyển Việt Nam chấm dứt cơn khát danh hiệu sau 10 năm với "hạt nhân" là những nhân tố trẻ trung và tài năng như Quang Hải, Văn Hậu, Văn Đức, kết hợp với kinh nghiệm của Anh Đức, Văn Lâm hay Quế Ngọc Hải. Cứ như thế, đội bóng của HLV Park Hang Seo tiến tới chiếc cúp vàng như một cơn bão không gì cản nổi" - Fox Sports dành những lời khen "có cánh".

"Trên phương diện bóng đá trẻ, dẫu thành tích của các đội U23, U19, U16 là trái ngược nhau, song kỳ tích của lứa U23 Việt Nam tại Trung Quốc là một trong những chương sử không thể lãng quên của bóng đá Việt Nam.

Họ vượt qua vòng bảng có Hàn Quốc, Australia, Syria, hạ gục Iraq và Qatar trên đường đến trận chung kết và chỉ chịu thua Uzbekistan đã chơi tốt hơn trên mặt sân đầy tuyết. Dẫu sao, đó cũng là kỳ tích với bóng đá trẻ Việt Nam, với hình ảnh Quang Hải cùng các đồng đội ăn mừng trong màn tuyết trắng sẽ còn khiến cổ động viên Việt Nam phải thổn thức.

Tương tự, Olympic VIệt Nam cũng đánh bại đại diện hùng mạnh ở châu Á là Olympic Nhạt Bản, đứng đầu bảng đấu, lọt vào vòng knock-out trước khi thắng cả Bahrain và Syria. Ở trận bán kết, Olympic Việt Nam chỉ chịu thua Olympic Hàn Quốc quá mạnh với ngôi sao Son Heung Min mà thôi" - Fox Sports Asia nhấn mạnh.

Trang báo châu Á cũng đánh giá cao V-League 2018 khi giải đấu này chứng kiến sự thống trị tuyệt đối của CLB Hà Nội, đồng thời khán giả đã trở lại sân bóng sau khi niềm tin được khôi phục toàn vẹn. Tuy nhiên, "những sai lầm của trọng tài khiến cổ động viên và chuyên gia phẫn nộ" là "điểm đen" của V-League mùa giải vừa qua.

"Ngược lại với Việt Nam, bóng đá Thái Lan đã có năm 2018 đáng quên ở cấp độ đội tuyển quốc gia và bóng đá trẻ. Dù tuyển Thái Lan tăng 12 bậc (từ 130 lên 118), nhưng "Voi chiến" lại không bảo vệ được danh hiệu AFF Cup khi HLV Milovan Rajevac sử dụng đội hình 2. 

TL

 Bóng đá Thái Lan có năm 2018 đáng quên.

Thái Lan vượt qua vòng bảng, song phải dừng bước ở bán kết trước Malaysia theo luật bàn thắng trên sân khách sau khi Adisak Kraisorn đá hỏng phạt đền ở phút bù giờ. Bóng đá trẻ Thái Lan cũng được hứa hẹn có thành tích tốt trong năm 2018, nhưng kết quả thu lại là không đáng kể. U16, U19 Thái Lan trắng tay, U23 Thái Lan bị loại ở vòng bảng U23 châu Á mà không thắng nổi trận nào.

Olympic Thái Lan cũng bị loại ở vòng bảng ASIAD với 0 chiến thắng. Họ hòa Olympic Bangladesh và Olympic Qatar, trước khi thua Olympic Uzbekistan và ngậm ngùi dừng bước.

Điểm cộng của bóng đá Thái Lan nằm ở đội tuyển nữ với vị trí thứ tư ở Asian Cup nữ và vô địch AFF Cup nữ 2018 sau chiến thắng trước Australia" - Fox Sports Asia kết luận. Trang báo này dành cho Thái Lan điểm B-, đồng thời cảnh báo "Voi chiến" còn rất nhiều điều phải làm trong năm 2019, với tiêu điểm là nhiệm vụ bảo vệ huy chương vàng SEA Games.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn