Báo cáo Quốc hội việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo ở Trường Sa

Thời sựThứ Tư, 08/10/2014 02:24:00 +07:00

(VTC News) - Quốc hội sẽ nghe Chính phủ báo cáo về tình hình biển Đông, trong đó có việc Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo trên quần đảo Trường Sa.

(VTC News) - Quốc hội sẽ nghe Chính phủ báo cáo về tình hình biển Đông, trong đó có việc Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo trên quần đảo Trường Sa.

Sáng nay 8/10, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khó XIII sẽ khai mạc vào ngày 20/10 và dự kiến kết thúc vào ngày 28/11. Kỳ họp này sẽ diễn ra tại Nhà Quốc hội mới được xây dựng.
Đảo trường sa
Đảo Trường Sa Lớn thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa 
Ông Phúc cũng đề nghị “bổ sung nội dung trình Quốc hội xem xét, thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế; bổ sung nội dung Quốc hội nghe Chính phủ báo cáo về tình hình Biển Đông, trong đó có việc Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo trên quần đảo Trường Sa”.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết thêm: “Căn cứ ý kiến đề xuất bổ sung nội dung của đại biểu Quốc hội và tình hình thực tế, đề nghị bố trí nghe Chính phủ báo cáo về tình hình biển Đông tại hội trường trong thời gian 1 giờ (dự kiến từ 16 giờ ngày 25/10/2014) để Quốc hội nắm được thông tin cụ thể, đầy đủ hơn về vấn đề quan trọng này”.

Góp ý vào chương trình Quốc hội nghe Chính phủ báo cáo về tình hình Biển Đông, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn cho rằng cần  xem xét lại câu chữ, chỉ cần nói báo cáo về tình hình Biển Đông là được.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cũng có chung quan điểm về vấn đề trên. Ông Lưu bổ sung thêm, một số luật liên quan đến nhau nên bố trí thời gian gần nhau để cho ý kiến sẽ phù hợp hơn.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết sẽ tiếp thu để chỉnh câu chữ cho phù hợp hơn.

Ông Phúc cũng đề nghị bố trí họp phiên trù bị từ 14h30 ngày 19/10 để tham quan, tìm hiểu Nhà Quốc hội, tiến hành công tác chuẩn bị, hướng dẫn về chỗ ngồi, phòng họp tổ, họp đoàn, ấn nút biểu quyết…

Các cơ quan chức năng sẽ bổ sung các báo cáo gửi đại biểu Quốc hội nghiên cứu về một số vấn đề sau: Việc triển khai thực hiện Pháp lệnh người có công và Pháp lệnh Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Tình hình vệ sinh, an toàn thực phẩm;

Tình hình triển khai Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A; Tình hình người nghiện ma túy trong phạm vi cả nước, việc thực hiện các biện pháp cai nghiện đối với người nghiện ma túy và công tác quản lý đối với người sau cai nghiện hiện đang sống trong cộng đồng dân cư; Tình hình lao động nước ngoài, nhất là lao động Trung Quốc tại Việt Nam.

Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn