Báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT về ngày thi đầu tiên đợt 2

Giáo dụcThứ Sáu, 09/07/2010 07:22:00 +07:00

(VTC News) - Ngày thi đầu tiên của đợt 2, cả nước đã kỷ luật và đình chỉ thi 85 TS. Cũng trong đợt này, các trường rất vui mừng khi tỉ lệ hồ sơ ảo giảm.

(VTC News) - Ngày thi đầu tiên của đợt 2, cả nước đã kỷ luật và đình chỉ thi 85 thí sinh, trong đó lỗi chủ yếu là mang tài liệu. Cũng trong đợt thi này, các trường đã rất vui mừng khi tỉ lệ hồ sơ ảo giảm nhiều.

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT, kết thúc ngày thi đầu tiên của đợt thi ĐH lần 2, cả nước có gần 584 ngàn TS đến dự thi, chiếm tỉ lệ 78,19%.

TS dự thi đợt 2 tại trường ĐH Kinh doanh và công nghệ HN. Ảnh HL 

Đúng như lo ngại của các HĐT, do đợt 2 có nhiều môn tự luận nên số TS bị đình chỉ thi do mang tài liệu vào đã tăng lên. Theo ông Đỗ Thanh Duy, thành viên Ban chỉ đạo tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, cả nước đã có 85 thí sinh bị kỷ luật, trong đó 78 thí sinh bị đình chỉ thi (57 TS mang tài liệu, 21 thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi). Có thêm hai thí sinh bị khiển trách và một cán bộ coi thi thuộc hội đồng thi miền Bắc đã bị đình chỉ do vi phạm quy chế coi thi.

Bộ GD&ĐT cũng nhận định, đề thi của những môn thi trong ngày đầu tiên được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu; đề thi nằm trong chương trình THPT, không có sai sót.

Năm nay, các trường tổ chức thi cũng rất vui mừng khi tỉ lệ TS dự thi tăng lên so với năm ngoái. Đại học Hà Nội có số TS dự thi 4.400 - chiếm 60%, tăng 7% so với năm 2009. Đại học Mỹ thuật có 1.069 TS dự thi, đạt 77%, cao hơn tỉ lệ dự thi năm 2009 (71%). Học viện Báo chí tuyên truyền có tỉ lệ TS dự thi chiếm 67,5% tương đương năm 2009. Trường nhận định, có trên 2.000 hồ sơ ảo nhưng chỉ bằng một nửa so với năm 2009 (gần 4.000 hồ sơ ảo). Đại học Y Hà Nội có 72% số TS đến thi, tăng so với năm 2009 (69,8%) Đại học Sư phạm Hà Nội giảm số hồ sơ đăng kí dự thi (từ 15.500 hồ sơ năm 2009 xuống còn 12.242 hồ sơ năm 2010). Tỉ lệ dự thi của trường năm 2010 là 75,1%, năm 2009 là 67%…

Theo báo cáo nhanh tại Cụm thi Vinh chiều ngày 9/7, số thí sinh đến dự thi môn Văn và Sinh buổi sáng là 21.443 em trên tổng số 27.602 hồ sơ đăng ký dự thi, chiếm tỉ lệ 77,69%. Con số này cao hơn so với buổi tập trung sáng 8/7 là 376 thí sinh.

Buổi tập trung đầu tiên của đợt 2 thì trường ĐH Nông Nghiệp Hà Nội đạt tỉ lệ cao nhất cụm với 3.022/3.644 (82,93%) nhưng sáng nay chỉ còn 2.922 (80,19%). Riêng trường ĐH Vinh số thí sinh có mặt buổi tập trung là 12.173/15.196 (80,11%), đến sáng nay lượng thí sinh tham dự thi tăng thêm 1,89% (12.461/15.196).

Điều này cũng đồng nghĩa với việc, chi phí tổ chức tuyển sinh sẽ bớt lỗ hơn so với năm ngoái. Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội dự tính chi phí tổ chức sẽ chỉ còn lỗ 900 triệu đồng, so với 1,2 tỷ đồng như năm ngoái.

Trường ĐH Y Hà Nội có 1 trường hợp thí sinh khiếm thính dự thi. Thí sinh này được phép dùng tai nghe khi nghe giám thị phổ biến qui chế thi. Tuy nhiên vào giờ làm bài thí sinh này không được phép sử dụng tai nghe để tránh sử dụng các thiết bị điện tử vào việc quay cóp bài.

Lý do được các trường giải thích cho việc giảm hồ sơ ảo chính là do gộp lệ phí thi trước khi nộp hồ sơ cũng như việc TS có điều kiện cập nhật thông tin về các trường, chỉ tiêu, điểm chuẩn để từ đó cân nhắc, so sánh, chọn lựa trường phù hợp với năng lực, sở trường của mình.

Chính vì việc cân nhắc trong lựa chọn ngành, nghề, trường… mà năm nay, trường ĐH Mỹ thuật dự định báo tử một số khoa như Khoa thiết kế đồ trang sức, trang trí kim loại thuỷ tinh, thiết kế gốm mỹ thuật, sơn mài mỹ thuật ứng dụng… vì TS đăng kí dự thi thấp, chi phí đào tạo cao. Những năm trước, có lớp chỉ 2-3 em.

HL- Hồng Thắng

Bình luận
vtcnews.vn