Bão áp sát đất liền, Vũng Tàu cấm người dân, du khách tắm biển

Thời sựThứ Sáu, 23/11/2018 18:44:00 +07:00

Ngày 23/11, UBND TP Vũng Tàu, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Vũng Tàu tổ chức cuộc họp khẩn với các ban, ngành, phường, xã nhằm triển khai phương án ứng phó cơn bão số 9.

Theo đó, TP Vũng Tàu dự kiến sẽ sơ tán 1.250 người dân ở vùng có nguy cơ xảy ra gió lốc.

Từ chiều 23/11, TP Vũng Tàu cấm người dân và du khách tắm biển; gấp rút kêu gọi tàu thuyền neo đậu; các nhà hàng nổi bên sông không được đón khách cũng như không được tổ chức ăn uống trên các bè.

TP Vũng Tàu cũng yêu cầu người dân chủ động chằng chống nhà cửa để đảm bảo an toàn, đồng thời tạm dừng tất cả các công trình xây dựng, tháo dỡ cần cẩu, làm vệ sinh môi trường.

11234444

 TP Vũng Tàu cấm người dân tắm biển để tránh bão. (Ảnh: Zing.vn)

Tại huyện Đất Đỏ, UBND thị trấn Phước Hải đã phát loa và đến tận vùng dân cư dọc bờ biển, vận động người dân dùng bao cát chằng mái nhà, kêu gọi hàng trăm ngư dân đánh bắt bằng thuyền thúng gấp rút trở vào bờ. 

Thị trấn Phước Hải thuê xe cẩu giúp người dân đưa hơn 300 thuyền lên bờ kè. Hơn 3.000 người đã được di dời đến những nơi an toàn để tránh trú.

Toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn gần 1.000 tàu cá đang hoạt động trên biển. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thông báo tình hình bão và yêu cầu các tàu khẩn trương về bờ, tìm nơi tránh trú an toàn. Tỉnh này cũng đã cấm tàu cá ra khơi từ đêm 22/11 và thông báo cho học sinh nghỉ học từ ngày 24/11. 

Đến trưa 24/11, các địa điểm du lịch không được tổ chức ăn uống và tỉnh tạm thời không đón khách du lịch.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn