Báo Anh: Triều Tiên thử hạt nhân, người dân trong nước lãnh hậu quả

Thế giớiThứ Ba, 04/10/2016 15:46:00 +07:00

Số lượng các ca nhiễm bệnh và tử vong do bức xạ đang có chiều hướng gia tăng ở Triều Tiên kể sau khi nước này thử hạt nhân lần thứ năm cách đây chưa đầy 1 tháng, Daily Star đưa tin.

Hồi đầu tháng 9, Triều Tiên tuyên bố thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ 5 bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế.

Nhưng giờ đây, người dân địa phương sống gần nhà máy hạt nhân Punggye-ri, nơi diễn ra các vụ thử hạt nhân ở Triều Tiên đang phải trả giả cho vụ thử nghiệm, Daily Star dẫn lời một người đào tẩu cho biết.

659948

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Hạt nhân Yongbyon 

“Nguồn nước gần khu vực thử hạt nhân ở Núi Mantap bị nhiễm phóng xạ nghiêm trọng sau hàng loạt vụ thử trong một thập kỷ qua”, người này cho biết và tiết lộ số ca mắc bệnh nan y, di tật thai nhi do sử dụng nguồn nước ở khu vực này đang có dấu hiệu tăng đột biến.

Bà Kathryn Higley, Trưởng khoa Hạt nhân của Đại học bang Oregon, Mỹ cho rằng 'gần như chắc chắn' mạch nước ngầm của Triều Tiên bị nhiễm phóng xạ sau các vụ thử hạt nhân của quốc gia này, nhưng cũng không loại trừ khả năng chính quá trình chế tạo hạt là nguyên nhân chính gây ra các căn bệnh nói trên.

Video: Cơ chế thử bom nhiệt hạch của Triều Tiên

Bên cạnh đó, một nguyên nhân cũng được đưa ra xem xét là việc người dân Triều Tiên thường xuyên đào uranium từ lòng đất ở khu vực đặt nhà máy chế tạo hạt nhân.

Theo bà Higley, ngay cả khi không có khả năng bị nhiễm phóng xạ trực tiếp, thì việc khai thác uranium quá mức cũng tiềm ẩn nguy cơ làm gây nhiễm độc nguồn nước và không khí.

Song Hy (Nguồn: Daily Star)
Bình luận
vtcnews.vn