Báo Anh: Ông Kim Jong-un tuyên bố sẵn sàng cho Thế chiến 3

Thế giớiThứ Bảy, 02/01/2016 02:38:00 +07:00

(VTC News) - Tờ Dailystar tường thuật bài phát biểu đầu năm của nhà lãnh đạo Kim Jong-un về việc sẵn sàng cho Thế chiến 3 nếu bị nước ngoài xâm phạm.

(VTC News) - Tờ Dailystar tường thuật bài phát biểu đầu năm của nhà lãnh đạo Kim Jong-un về việc sẵn sàng cho Thế chiến 3 nếu bị nước ngoài xâm phạm.
Theo đó, bài phát biểu đầu năm dài 30 phút của ông Kim nhấn mạnh đến việc "tăng cường sức mạnh chính trị" của Triều Tiên bằng mọi cách.
Đây là bài phát biểu lần thứ 4 của ông Kim Jong-un kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2011 sau khi người cha là Kim Jong-il qua đời do bệnh tim. 
"Nếu giặc ngoại xâm tới và khiêu khích, chúng ta sẽ không tha thứ và giáng trả những đòn trừng phạt để lấy lại sự công bằng". Ông Kim cũng kêu gọi "thánh chiến" nếu Triều Tiên bị xâm lược.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un có bài phát biểu dài 30 phút trên truyền hình
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un có bài phát biểu dài 30 phút trên truyền hình 

Nhà lãnh đạo 32 tuổi cũng nói Triều Tiên đang nỗ lực làm việc để hàn gắn mối quan hệ với Hàn Quốc.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để đạt được hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Giữa hai miền đang có sự ngăn cách với biên giới được trang bị nhiều vũ khí nhất thế giới. Trong quá khứ, cả hai bên đều đã đe dọa chiến tranh với nhau", ông Kim nói.
Trong diễn biến khác, hôm 30/12 vừa qua, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin một phụ tá cao cấp của nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã qua đời trong một tai nạn xe hơi.
Ông Kim Yang Gon, 73 tuổi, là Giám đốc Ủy ban Mặt trận Thống nhất của Đảng Lao động Triều Tiên đồng thời là người phụ trách các mối quan hệ với Hàn Quốc.
Ông Kim Yang Gon (trái) trong cuộc đàm phán với phía Hàn Quốc hồi tháng 8
Ông Kim Yang Gon (trái) trong cuộc đàm phán với phía Hàn Quốc hồi tháng 8 
Tháng 8 vừa qua, ông Kim Yang Gon là một trong các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên đi gặp gỡ phái đoàn Hàn Quốc để giải quyết căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên sau vụ đấu pháo căng thẳng.
KCNA gọi ông là "đồng chí gần gũi và là cộng sự tin cậy nhất" của ông Kim Jong Un. 
"Đồng chí Kim Yang Gon, trưởng ban Mặt trận Thống nhất của Đảng Lao động Triều Tiên, qua đời ở tuổi 73 trong một tai nạn giao thông vào lúc 6h15’ ngày 29/12", hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin, nhưng không cho biết chi tiết về vụ tai nạn.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ đứng đầu ban tổ chức tang lễ gồm 80 thành viên, tổ chức lễ tang cho ông Kim Yang Gon theo cấp nhà nước vào ngày 31/12.


Nguyên Vũ (Theo Daily Star)
Bình luận
vtcnews.vn