Báo Anh: Gaddafi 'đi đêm' với cựu tổng thống Pháp

Thế giớiThứ Hai, 01/10/2012 06:01:00 +07:00

(VTC News)– Tờ Daily Mail hôm 30/9 loan tin thủ phạm giết chết Đại tá Gaddafi là mật vụ Pháp hành động dưới sự chỉ đạo của cựu Tổng thống Sarkozy.

(VTC News) – Tờ Daily Mail hôm 30/9 loan tin thủ phạm giết chết Đại tá Gaddafi là mật vụ Pháp hành động dưới sự chỉ đạo của cựu Tổng thống Sarkozy.

Tờ Daily Mail của Anh nói mật vụ người Pháp tham gia cuộc truy bắt và sát hại nhà lãnh đạo Libya. Động cơ có thể là nhằm che đậy mối quan hệ ‘khả nghi’ giữa ông Gaddafi và tổng thống Pháp lúc bấy giờ là Nicolas Sarkozy.
Trước đó, ông Sarkozy còn bị vướng tin đồn đã nhận hàng triệu đô ‘hỗ trợ' từ Đại tá Gaddafi – người mà ông từng gọi là ‘nhà lãnh đạo anh em’ để rót cho chiến dịch tranh cử tổng thống Pháp vào năm 2007.
 Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy (bên trái) và Đại tá Gaddafi bắt tay trong một sự kiện ngoại giao
Liên quan tới cái chết của Đại tá Gaddafi, ông Mahmoud Jibril (hiện giữ chức thủ tướng lâm thời Lybia) khẳng định trên kênh truyền hình Ai Cập rằng có một đặc vụ người nước ngoài đã tham gia cùng nhóm quân nổi dậy trong cuộc truy sát ông Gaddafi.

Các nguồn tin ngoại giao từ thủ đô Tripoli được dẫn lời trên tạp chí của Ý có tên là Corriere della Serra cho rằng "đặc vụ này rất có thể là một người Pháp".
“Kể từ khi quân đội NATO ủng hộ phong trào nổi dậy mà đi đầu là chính quyền của ông Nicolas Sarkozy, Đại tá Gaddafi đã công khai đe dọa sẽ tiết lộ mối quan hệ với vị cựu tổng thống Pháp, bao gồm cả khoản ‘trợ cấp’ hàng triệu đô cho cuộc chạy đua quyền lực của ông này vào năm 2007.

Và tất nhiên, ông Sarkozy có đủ lý do để khiến nhà lãnh đạo Lybia phải ‘im lặng’ càng sớm càng tốt’, theo nguồn tin ngoại giao từ Tripoli nói với tờ Daily Mail.
Những thông tin tương tự tiếp tục được các chuyên gia điều tra thu thập ở thành phố Benghazi lớn thứ 2 Lybia và là nơi bùng nổ phong trào ‘Mùa xuân Ả-rập’ nhằm chống lại Đại tá Gaddafi từ đầu năm 2011.
Theo Rami El Obeidi – người từng phụ trách quan hệ ngoại giao của ủy ban chuyển tiếp Libya, Gaddafi bị phát hiện tung tích khi đang nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Syria Bashar Al-Assad. 
Cuộc trò chuyện giữa 2 nhà lãnh đạo Ả-rập bị chuyên gia NATO theo dõi qua vệ tinh và họ đã dễ dàng xác định được địa điểm trú ẩn của ông Gaddafi trong thành phố Sirte trước khi ông này bị tiêu diệt.
 Ông Gaddafi đã có 42 năm cầm quyền ở Libya trước khi bị sát hại vào năm ngoái
Truyền thông quốc tế hồi cuối tháng 10 năm ngoái rầm rộ đưa tin Đại tá Gaddafi bị quân nổi dậy lôi ra khỏi một đường ống thoát nước và tra tấn một cách dã man trong khi còn có cả đoạn video ghi lại hình ảnh nhà lãnh đạo Lybia bê bết máu với nhiều thương tích khắp người.
Ông Gaddafi sinh ngày 7/6/1942, mất ngày 20/10/2011 sau 42 năm cầm quyền ở Lybia.
Trong khi đó, ông Sarkozy – người mới thất bại trong cuộc tái bầu cử tổng thống Pháp hồi tháng 5 vừa qua đã từ chối thông tin nhận tiền từ Đại tá Gaddafi. 
Ngoài ông Sarkozy, các nhà cựu lãnh đạo phương Tây khác bao gồm Thủ tướng Anh Tony Blair cũng từng được cho là có quan hệ ‘cực kỳ thân thiết’ với đại tá Gaddafi thể hiện qua việc thường xuyên ‘qua lại thăm hỏi’ và tạo điều kiện cho Libya ký kết các thỏa thuận kinh tế trị giá nhiều triệu bảng, Daily Mail đưa tin hôm 30/9.
 Đường ống thoát nước nơi được cho là chỗ ẩn nấp của ông Gaddafi trước sự truy sát của quân nổi dậy

  Hình ảnh nhà lãnh đạo Libya đầm đìa máu sau khi bị bắt và tra tấn ở thành phố Sirte - quê hương ông

 Hình ảnh Đại tá Gaddafi trong một đoạn video do quân nổi dậy quay lại trong ngày 20/10/2011

Hạ Giang
Bình luận
vtcnews.vn