Báo Anh: Clinton gần như chắc chắn trở thành Tổng thống Mỹ

Thế giớiThứ Sáu, 21/10/2016 07:37:00 +07:00

Sau cuộc tranh luận bầu cử tổng thống lần 3, cục diện của cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay gần như đã ngã ngũ, theo The Guardian.

Tờ báo Anh cho rằng thái độ mập mờ của Donald Trump khi trả lời về câu hỏi về kết quả của cuộc bầu cử đã khiến cho chiếc ghế tổng thống ngày càng xa tầm tay của tỷ phú Mỹ, bởi rõ ràng, hiếm cử tri nào lại đi bỏ phiếu nào cho người coi thường truyền thống của nền chính trị Mỹ và hơn cả là tất cả niềm tin của cử tri.

Đến ngay cả khi đối thủ của ông, bà Hillary cũng phải thốt lên ba từ 'thật kinh hoàng' trước tuyên bố được đánh giá là 'phát ngôn nguy hiểm chưa từng có' trong lịch sử bầu cử Mỹ suốt 240 năm qua.

hillary_clinton

 Ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton

Cũng giống như hai cuộc tranh luận trước đó, lần so găng thứ 3 lại là một lần cãi vã, công kích lẫn nhau giữa hai ứng viên tổng thống. 

Nhưng Trump lại tỏ ra thất thế hơn khi liên tục đưa ra những phát biểu cảm tính và thiếu bằng chứng xác thực, đơn cử như cáo buộc chiến dịch vận động tranh cử của bà Hiillary đứng đằng sau việc 9 người phụ nữ lên tiếng tố cáo ông sàm sỡ họ gần đây. 

Nhưng sai lầm nghiêm trọng của ông khi ngầm chối bỏ kết quả bầu cử nếu thua cuộc mới chính là giọt nước tràn ly và gần như khiến ông đánh mất cơ hội ghi điểm cuối cùng với cử tri Mỹ. Trong khi đó, phía bên kia, đối thủ của Trump, ứng viên đảng Dân chủ lại cho thấy bản lĩnh của mình khi giữ thái độ bình tĩnh trong suốt 90 phút cân não.

Chiến lược của cựu Ngoại trưởng Mỹ khá đơn giản, khiến cử tri thấy rằng Trump không phù hợp cho vị trí tổng thống, tự vệ nhưng lại không cho thấy mình đang ở thế phòng thủ và đặc biệt duy trì một phong thái tự tin của một ứng viên sẽ trở thành người lèo lái con thuyền Mỹ.

Video cuộc đời và sự nghiệp của bà Hillary Clinton trong 90 giây

Bà không cho Trump chọc ngoáy và chĩa mũi nhọn quá nhiều về phía mình, cũng không tấn công dữ dội như hai cuộc 'thượng đài' trước đó. Chiến lược này rõ ràng cho thấy hiệu quả bởi ít nhất nó cũng khiến Trump cáu kỉnh và gắt lên 'người phụ nữ xấu xa' vào những phút cuối cùng.

Nhưng quan trọng hơn cả, Hillary 'kết bài' với một câu nói khiến người Mỹ hài lòng rằng nước Mỹ tuyệt vời vì người Mỹ tốt đẹp trong khi Trump lại chỉ vẽ một tương lai tăm tối cho Mỹ.

Cuối cùng, bộ đồ trắng mà bà mặc tương tự với bộ cánh mà bà diện khi nhận đề cử của Đảng Dân chủ để trở thành ứng cử viên đại diện cho đảng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi tháng 7 cho thấy rằng cựu đệ nhất phu nhân Mỹ đã sẵn sàng cho viết lên lịch sử của  nước Mỹ.

Vì thế, trong 20 ngày còn lại, rất khó cho Trump có cơ hội lật ngược thế cờ để làm nên chuyện vào ngày 8/11,The Guardian nhận định.

Song Hy (Nguồn: The Guardian)
Chuyên đề: Tin tức nước Mỹ
Bình luận
vtcnews.vn