Bánh Trung thu 'mua 1 tặng 4' vẫn ế sưng

Kinh tếThứ Hai, 08/09/2014 11:23:00 +07:00

(VTC News) - Thị trường bánh Trung thu ế ẩm khiến các gian hàng phải đồng loạt treo bảng giảm giá "mua 1 tặng 1", thậm chí "mua 1 tặng 4".

(VTC News) - Thị trường bánh Trung thu ế ẩm khiến các gian hàng ở TP.HCM đồng loạt treo bảng giảm giá "mua 1 tặng 1", thậm chí "mua 1 tặng 4".

Chiều 7/9, ghi nhận thực tế của VTC News, các cửa hàng bán bánh Trung thu tại một số tuyến đường ở TP HCM như Tô Hiến Thành, 3 Tháng 2 (quận10), Lý Thường Kiệt (quận 11), Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1), hay tại Hà Nội như Nguyễn Chí Thanh, Đội Cấn,… đồng loạt treo bảng "mua 1 tặng 1", "mua 1 tặng 2", giảm 50%, thậm chí "mua 1 tặng 4" để hút khách hàng nhưng lượng mua không mấy khả quan.

Gian hàng bánh Trung thu trên đường 3 Tháng 2 (quận 10) khuyến mãi "mua 1 tặng 4" những vẫn ế

Cửa hàng bánh Trung thu trên đường Nguyễn Tri Phương (quận 5) treo bảng đại hạ giá mua 1 tặng 3, tại một gian hàng khác trên đường 3 Tháng 2 (quận 10) lại khuyến mãi "mua 1 tặng 4".

Một số tiệm bánh Trung thu trên đường Lý Thường Kiệt (quận 11) treo bảng hạ giá mua 1 tặng 1, trong khi đó, cửa hàng bán bánh của cùng hãng trên đường Tô Hiến Thành (quận 10) treo bảng mua 1 tặng 2. Một hộp bánh Trung thu đại hạ giá còn 185.000 đồng/hộp/4 bánh, tính ra một cái bánh chỉ xấp xỉ 50.000 đồng nhưng người mua vẫn chỉ lác đác.

Chị Trần Kim Phượng (ngụ Tân Bình) cho biết: Những năm trước bánh Trung thu thường giảm giá, hoặc có chương trình khuyến mãi  vào sau ngày Rằm song năm nay, các cửa hàng đều giảm giá khủng ngay từ trước Rằm nên bản thân chị rất hoài nghi về chất lượng sản phẩm trên thị trường. 

Một chủ cửa hiệu bán bánh Trung thu trên đường Thành Thái (Phường 12, quận 10) cho hay: “Với mỗi loại bánh Trung thu có một thời hạn sử dụng nhất định.

Bên cạnh đó, thời điểm hiện tại đã sát ngày lễ Trung thu nên rất khó bán. Thời gian sau Trung thu càng hiếm người mua bánh hơn. Vì vậy, cửa hàng phải cố gắng giảm giá thấp nhất có thể để khách vừa mua được rẻ, bản thân người làm cũng không bị tồn hàng".

Thị trường bánh Trung thu đã giảm giá sốc nhưng vẫn ế  
Cũng theo chủ của hàng này, việc giảm giá chỉ khiến người bán hoà vốn chứ không lãi lời được bao nhiêu. Mục đích chính của người bán là giảm được lượng hàng tồn.

Chị Nguyễn Thị Lan - nhân viên bán hàng tại quầy bánh trung thu - trên đường Nguyễn Xiển (Thanh Xuân – Hà Nội) cho biết: “Năm nay bán kém lắm anh ạ, mỗi ngày chỉ bán cùng lắm được chục hộp, những ngày gần đây chúng em đã giảm giá bán đến 20% nhưng vẫn ít người mua lắm”.

Không chỉ các cửa hàng bán lẻ mà các siêu thị Coop Mart, BigC... cũng đưa ra mức chiết khấu 5% - 12% cho khách hàng mua bánh trung thu với số lượng lớn.

Mức giá các loại bánh Trung thu năm nay trung bình từ 35.000 – 80.000 đồng/cái, trong khi bánh cao cấp giá có giá lên tới vài trăm thậm chí vài triệu đồng/hộp.

Lý giải về sự ế ẩm của thị trường, các chủ cửa hàng đều cho rằng do kinh tế khó khăn nên người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, ngoài ra do xu hướng hoài cổ nên nhiều người chuyển sang mua các loại bánh trung thu thủ công truyền thống hoặc tự làm tại nhà vừa đảm bảo vệ sinh vừa tạo được không khí vui vẻ.

Còn theo nhân viên bán bánh của quầy bánh Hải Hà Kotobuki, bánh trung thu hiện ế ẩm vì nhiều nguyên nhân, trong đó có cả sở thích, thị hiếu của người dân. Người dân chủ yếu mua đi biếu.

Chị Nguyễn Hồng Hạnh (Minh Khai - Hà Nội) cho biết, từ năm ngoái gia đình nhà chị đã không còn mua các loại bánh trung thu ở bên ngoài nữa, mà đều tự làm cho cả gia đình.

"Bánh tự làm vừa ngon, đảm bảo vệ sinh lại rẻ nữa, việc tự làm cũng không quá khó khăn nên gia đình tôi 2 năm nay đều mua nguyên liệu về để tự sản xuất", chị Hạnh nhấn mạnh.

Một số hình ảnh phóng viên VTC News ghi nhận:

 Thị trường bánh Trung thu ế ẩm khiến các  gian hàng bánh Trung thu ở khắp các tuyến phố ở TP.HCM đồng loạt treo bảng giảm giá khủng để kích cầu người tiêu dùng.
 Nhiều cửa hàng giảm giá mạnh treo bảng đại hạ giá mua 1 tặng 3
 
mua 1 tặng 2
thậm chí mua 1 tặng 4

 Hàng vẫn còn đầy ắp trong các kệ tủ

Phạm Nguyễn - Ngọc Vy

>> ĐỌC TIẾP...
Bình luận
vtcnews.vn