Bánh trái cây đậu xanh - món quà Tết phương Nam

VideoThứ Năm, 12/02/2015 12:04:00 +07:00

Bánh trái cây đậu xanh có xuất xứ từ cung đình Huế, loại bánh đã xuất hiện từ rất lâu trong nền ẩm thực Việt Nam, vốn chỉ dành cho các vua chúa.

(VTC News) - Bánh trái cây đậu xanh có xuất xứ từ cung đình Huế, loại bánh đã xuất hiện từ rất lâu trong nền ẩm thực Việt Nam, vốn chỉ dành cho các vua chúa, quan lại thời xưa thưởng thức hay làm đẹp thêm cho mâm cỗ gia đình những dịp Lễ Tết, hội hè. 

Gọi là bánh trái cây đậu xanh đơn giản vì bánh được làm từ đậu xanh và được trang trí thành hình những trái cây đặc sắc, khiến ai đã có dịp ngó qua món ăn này một lần thì sẽ khó lòng mà quên được.
Xem clip:

VTC14

Vũ Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn