Bánh kẹo tết trá hình tuồn ra thị trường

Kinh tếThứ Năm, 24/01/2013 12:31:00 +07:00

(VTC News) – Điểm khác biệt thị trường bánh kẹo tết năm nay là mặt hàng nào cũng có bao bì nhãn mác, mặc dù bao bì đó cái tên vô cùng xa lạ...

(VTC News) – Điểm khác biệt thị trường bánh kẹo tết năm nay là mặt hàng nào cũng có bao bì nhãn mác, mặc dù bao bì đó cái tên vô cùng xa lạ, thậm chí là chưa nghe đến bao giờ.  

Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC News tại khu chợ đầu mối Đồng Xuân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho thấy các mặt hàng bánh, mứt, kẹo "3 không" hoặc có thì số lượng cũng không nhiều như mọi năm.

Tại các quầy hàng bánh mứt kẹo hoa quả khô trong chợ Đồng Xuân, bánh kẹo được đóng gói có nhãn mác đàng hoàng, kể cả loại kẹo dẻo hoa quả các màu xanh đỏ cũng được đóng gói trong bao bì. Tuy nhiên, cũng loại kẹo y hệt như thế được để hàng nửa bao tải dựng bán ngay giữa cửa hàng. Giá bán giao động từ 40 đến 120.000 đồng/kg, tùy loại.

Các loại bánh kẹo, mứt tết được gắn đủ nhãn mác lạ hoắc 

Rẽ vào quầy hàng bà Sỉu để chọn mua bánh kẹo rẻ về đổ buôn ở vùng quê, hầu như mặt hàng nào cũng có nhãn mác đàng hoàng, tuy nhiên khi biết tôi mua buôn, nhân viên bán hàng cho hay, cứ mua thoải mái, giá cả không khác gì hàng bán cân, nhãn mác chỉ bày bán để qua mắt lực lượng quản lí thị trường.

Tại một cửa hàng khác bên cạnh, mặt hàng kẹo béo nhác trông giống nhãn anpelibe, nhưng khi nhìn kĩ thì nhãn loại kẹo này có thêm 1 chữ cái thành Anpeliben. Ngay cạnh đó là hộp bánh nhác Goute của Orion, nhưng nhìn kĩ là lại là một loại bánh giống hệt và thêm chữ vào tên.

Do nhìn vội vì chủ cửa hàng để ý nên tôi không thể nhớ kĩ tên sản phẩm, chỉ nhớ rằng, trên bao bì sản phẩm có ghi rõ tên cty sản xuất và hạn sử dụng nhưng địa chỉ rất chung chung, không có số cụ thể. Giá một kg là từ 40.000 - 50.000 đồng/kg.

Theo các chủ cửa hàng, hiện nay chưa có loại kẹo giá rẻ hơn, nhưng đến gần tết ra đây sẽ có rất nhiều loại giá chỉ từ 20.000 - 30.000 đồng/kg.

Một mặt hàng được người dùng ưa thích trong dịp tết là thịt bò khô, theo ghi nhận của chúng tôi năm nay sản phẩm này cũng được đóng gói tinh tươm, chỉ có giá là rẻ chưa bằng một nửa so với hàng chính hãng (130.000 - 150.000 đồng/kg).

Một số chủ quầy hàng bán thịt bò khô trong chợ Đồng Xuân cho biết, khách hàng mua buôn muốn mua hàng đóng gói thì mua mà muốn mua cả bao cũng có, nếu mua cả bao thì sẽ về nhà tự đóng gói túi có nhãn mác đúng với yêu cầu của thị trường.

Theo quan sát của PV VTC News, năm nay, thị phần bánh kẹo Trung Quốc đã thu hẹp đáng kể, bánh kẹo có bao bì nhãn mác chiếm đa phần song đó chỉ là các sản phẩm gia công của các cơ sở nhỏ lẻ quanh Hà Nội.

“Trông hàng đóng nhãn mác khác thế thôi, còn chất lượng, em cứ ăn thì biết, chẳng khác hàng công ty đâu. Nhiều khi còn hợp khẩu vị người dùng hơn ấy. Chị bán mãi nên biết”, chị chủ hàng bánh kẹo đon đả chào hàng.

Theo lực lượng quản lí thị trường, Tết Nguyên đán là dịp bánh kẹo không rõ nguồn gốc và bánh kẹo dởm tràn lan ra thị trường từ mọi ngả.

Lực lượng quản lí thị trường đang tăng cường kiểm tra. Tuy nhiên vẫn không thể kiểm soát hết được. Bà con bán hàng ở trong chợ chỉ để rất ít hàng để chào hàng và bán lẻ. Nếu có đơn hàng lớn hoặc đổ buôn, họ sẽ trở đi từ kho ở một nơi khác.

Chính bởi vậy nếu có bắt được cũng chỉ là vài mặt hàng với số lượng nhỏ lẻ. “ Nếu có cơ hội sẽ bắt và xử lí tận gốc vấn nạn này”, đại diện quản lý thị trường cho biết.

Bài, ảnh: Minh Đức
Bình luận
vtcnews.vn