Bangladesh trục xuất nhà ngoại giao Triều Tiên vì buôn lậu

Thế giớiThứ Ba, 09/08/2016 11:17:00 +07:00

Reuters dẫn lời một bộ trưởng Bangladesh nói nước này mới quyết định trục xuất một nhà giạo giao cấp cao của Triều Tiên sau khi cáo buộc ông này buôn lậu số lượng lớn thuốc lá và các mặt hàng điện tử trị giá lên tới nửa triệu USD.

Theo Reuters, Han Son Ik, Bí thư thứ nhất của Đại sứ quán Triều Tiên ở Dhaka là nhà ngoại giao cấp cao thứ hai của Bắc Hàn bị trục xuất khỏi Bangladesh vì cáo buộc buôn lậu.

15006167325ecd.img

 Nhà ngoại giao cấp cao của Triều Tiên bị trục xuất vì buôn lậu - Ảnh minh họa

“Chính phủ Bangladesh yêu cầu đại sứ quán của Triều Tiên ngay lập tức đưa nhà ngoại giao có liên quan tới vụ việc về nước”, ông Mohammad Shahriar Alam, Bộ trưởng về các vấn đề đối ngoại cho hay.

Cho đến nay, phía đại sứ quán Triều Tiên ở Dhaka vẫn chưa ra bất cứ bình luận gì về vấn đề này. Trước đó, các quan chức hải quan Bangladesh thu giữ số hàng nhập lậu có trị giá lên tới 35 triệu taka (447,000 USD). 

Video sốc về đường phố Triều Tiên

Hồi tháng 3/2015, một nhà ngoại giao Triều Tiên cũng đã bị Bangladesh trục xuất sau khi bị phát hiện buôn lậu 27 kg vàng trị giá 1.400.000 USD.

Song Hy (Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn