Bảng tổng sắp huy chương Olympic ngày 7: Việt Nam mất dần hy vọng huy chương

Thể thaoThứ Bảy, 13/08/2016 07:01:00 +07:00

Đoàn Việt Nam lại có thêm một ngày thi đấu không thành công khi phần lớn các VĐV đều phải dừng bước từ những vòng loại đầu tiên.

Lịch thi đấu Olympic của đoàn Thể thao Việt Nam ngày 12/8, rạng sáng 13/8 (giờ Việt Nam)

Cầu lông:

- 18h00: Vũ Thị Trang gặp Nozomi Okuhama (Nhật Bản) trong trận ra quân vòng bảng nội dung đơn nữ môn cầu lông lúc 17h00 ngày 12/8 theo giờ Việt Nam.

- Tiến Minh chạm trán David Obernosterer (Áo) ở trận thứ 2 bảng E nội dung đơn nam môn cầu lông vào khoảng 06h30 rạng sáng ngày 13/8.

Cử tạ:

- 19h00: Đô cử Hoàng Tấn Tài bước vào thi đấu ở hạng cân 85 kg của nam.

Điền kinh:

- 0h30 (13/8): Nguyễn Thành Ngưng, đi bộ 24km

VĐV cầu lông Vũ Thị Trang đã ra quân ở môn cầu lông. Gặp phải đối thủ người Nhật Bản, Nozomi Okuhama, cô thi đấu khá cố gắng nhưng không thành công và phải chịu gác vợt sau 2 set đấu với tỷ số khá cách biệt là 10 - 21 và 8 - 21. 

Olympic-138-3

Vũ Thị Trang thúc thủ 2 - 0 

Vào khoảng 6h30, người yêu của Vũ Thị Trang, niềm hy vọng số 1 của cầu lông Việt Nam, Nguyễn Tiến Minh cũng sẽ có trận thi đấu thứ 2 ở vòng bảng. Đối thủ của anh là David Obernosterer (Áo). Tiến Minh đã có 1 trận thắng và hy vọng sẽ tiếp tục duy trì được phong độ. 

Một VĐV khác là Hoàng Tấn Tài của Việt Nam thi đấu không thực sự tốt  và không có cơ hội tranh huy chương. Sau 3 lần thử,  anh thất bại ở mức 185kg, dừng lại ở thành tích 325kg tổng cử, xếp thứ 7 chung cuộc.

Olympic-138-4

 Hoàng Tấn Tài xếp ở vị trí thứ 5 chung cuộc

Ở môn đi bộ, VĐV Nguyễn Thành Ngưng dù đã cố gắng nhưng chỉ về đích ở vị trí thứ 60/74 VĐV tham dự nội dung đi bộ 20km môn Điền kinh. Thành tích của Ngưng là 1 giờ 30 phút 01 giây.

Sang ngày thi đấu thứ 7 - Trung Quốc trở lại mạnh mẽ. Đầu tiên phải kể đến tấm HCV vào cuối ngày 11/8 của Long Ma ở nội dung đơn nam bóng bàn.

Olympic-138-1

 Chen Wang vô địch môn đi bộ 20km

Tiếp theo đó là tấm HCV ở nội dung đi bộ 20km nam của Chen Wang với thành tích 1 giờ 19 phút 14 giây - vượt qua hàng loạt đối thủ như VĐV đồng hương Cai Zelin, Dane Bird-Smith của Australia hay Caio Bonfim của đoàn chủ nhà Brazil. 

Gong Jinjie và Zhong Tianshi cũng giành được chức vô địch ở nội dung nước rút đồng đội của môn xe đạp lòng chảo. Đặc biệt, cặp đôi này còn phá kỷ lục tại Olympic London 2012 với thành tích 31,98 giây.

Olympic-138-2

 Đội Trung Quốc phá kỷ lục Olympic ở môn xe đạp lòng chảo

Đoàn Mỹ sau một ngày đại thành công của bơi lội cũng đang chưa giành được thêm bất kỳ một HCV nào. Hiện, Mỹ vẫn đang dẫn đầu với: 16 HCV 12 HCB và 15 HCĐ. 

Olympic-138-6

 Bảng Tổng sắp huy chương tính đến 7h00 ngày 13/8

Trung Quốc cũng bám theo sát hơn với: 13 HCV 9 HCB và 14 HCĐ. Vương quốc Anh cũng đã lọt vào Top 3, đá văng Nhật Bản khỏi vị trí này. 

Khánh Huy
Bình luận
vtcnews.vn